ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Năm cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran từ bỏ nỗ lực xin tị nạn ở Úc đã trở về nước cùng với các thành viên còn lại của đội tuyển, BBC cho hay hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba.
Đội tuyển băng qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran vào chiều Thứ Tư, sau khi bay từ Úc và dừng chân ở Malaysia và Oman.

Một số cầu thủ ban đầu xin visa nhân đạo để ở lại Úc sau khi họ lo ngại sẽ hứng chịu hậu quả vì không chịu hát quốc ca Iran trong trận mở màn Asian Cup.
Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng các cầu thủ này có thể bị áp lực phải thay đổi ý định do người thân của họ ở trong nước bị đe dọa.
Đội tuyển hạ cánh xuống Igdir ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng trưa Thứ Ba giờ địa phương.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, họ rời sân bay đến một khách sạn dưới sự hộ tống của cảnh sát.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đội trưởng Zahra Ghanbari cũng nằm trong số những cầu thủ thay đổi quyết định.
Chỉ có hai nữ cầu thủ không về lại Iran mà ở lại Úc và được sắp xếp cho trú ẩn.
Ngày càng có nhiều lo ngại về sự an toàn của đội tuyển sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy một người dẫn chương trình trên đài truyền hình nhà nước Iran gọi họ là “những kẻ phản bội” đáng phải bị trừng phạt vì không chịu hát quốc ca vào ngày 2 Tháng Ba, vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran.
Tuy nhiên, trong hai trận đấu tiếp theo, các nữ cầu thủ đã hát – điều mà những người chỉ trích tin rằng giới chức chính phủ tháp tùng buộc họ phải làm trong suốt giải đấu.
Ông Tony Burke, bộ trưởng Nội Vụ Úc, sau đó xác nhận năm cầu thủ “bày tỏ muốn được ở lại Úc” được cảnh sát hộ tống đến một địa điểm an toàn từ khách sạn Gold Coast nơi họ đang ở.
Ông Burke cho biết ông gặp các nữ cầu thủ tại một địa điểm an toàn và ký vào đơn xin visa nhân đạo của họ để cho phép họ sinh sống, làm việc, và học tập tại Úc.
Nhưng sau đó, một số cầu thủ bắt đầu đổi ý, và ông Burke cho biết chính phủ Úc không thể “không tính đến bối cảnh mà các cầu thủ đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn này.”
Hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran đưa tin các cầu thủ này đối mặt với “chiến tranh tâm lý, tuyên truyền dữ dội và những đề nghị mang tính dụ dỗ” ở Úc. (NNL) [đ.d.]































































