VILLEURBANNE, Pháp (NV) – Tony Parker, một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử NBA và cũng là biểu tượng của bóng rổ Châu Âu vừa đề cập đến sự khác biệt giữa NBA và EuroLeague, Giải Vô Địch Bóng Rổ Châu Âu, theo Basket News ngày 1 Tháng Giêng, 2026.
“NBA vẫn là giải đấu số 1 thế giới, nổi bật về tốc độ và thể chất, nhưng nếu nhìn sang bóng rổ Châu Âu thì rõ ràng EuroLeague đang thay đổi mạnh mẽ. Họ học hỏi cách tổ chức của người Mỹ để bắt kịp xu hướng hiện đại của môn thể thao này.”

Tony Parker là người hiếm hoi sống trọn “hai thế giới.” Từ cậu bé Pháp gầy gò bước vào NBA năm 2001, và trở thành cầu thủ có bốn lần vô địch cùng San Antonio Spurs và MVP NBA Finals 2007, cho đến khi giải nghệ và quay về Châu Âu với vai trò chủ tịch câu lạc bộ ASVEL Lyon-Villeurbanne, Pháp, một thế lực đang lên tại EuroLeague.
Chính vì trải nghiệm đủ với NBA và sau đó đắm mình với EuroLeague trong vai trò nhà quản trị nên những nhận định của Tony Parker rất có giá trị.
Tony Parker ca ngợi NBA, giải đấu mà anh từng có đầy đủ các danh hiệu: “NBA là giải đấu có cường độ cao nhất thế giới, nhịp độ trận đấu nhanh hơn, số pha chuyển đổi trạng thái dày đặc hơn, và đặc biệt là yếu tố thể chất vượt trội. Để chơi ở NBA, bạn phải chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, va chạm nhiều hơn. Thậm chí là sai lầm nhỏ, bạn cũng có thể bị trừng phạt ngay lập tức.”
Từ lập luận của Tony Parker có thể suy ra được, NBA có 82 trận mùa thường niên, đòi hỏi thể lực và chiều sâu đội hình cực lớn. Tại NBA, các cầu thủ được tuyển chọn từ khắp thế giới, nhưng phần lớn đều sở hữu thể hình và sức bật hiếm có. Điều đó tạo nên một môi trường mà tốc độ gần như trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại.

Trong khi đó, nhiều năm qua, EuroLeague nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, thiên về chiến thuật, kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm. Parker thừa nhận: “Ngày trước, bạn có thể thắng ở Châu Âu bằng cách phòng ngự tốt và đọc trận đấu thông minh, còn ở NBA, chỉ thông minh thôi là chưa đủ. Tuy nhiên, EuroLeague dậm chân tại chỗ.
Ngược lại, giải đấu Châu Âu này đang thay đổi rõ rệt trong khoảng một thập niên trở lại đây. Nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn, các đội sẵn sàng ném ba điểm nhiều hơn, sử dụng spacing, giãn đội hình rộng hơn.”
Rõ ràng là những khái niệm tưởng như là “đặc sản” của riêng NBA thì EuroLeague đã tiệm cận. Điều đấy rất tốt cho sự phát triển chung của bóng rổ thế giới, thay vì chỉ là người Mỹ độc quyền với một NBA không có sự cạnh tranh. (Yến Nhi) [dt]



























































