Nghệ An: 1 phòng khám tạo dấu hiệu giả, ‘vẽ bệnh’ để thu tiền

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Phòng khám Đa Khoa Y Học Nghệ An bị cáo buộc dùng chiêu bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân, sau đó giải thích rằng đây là “dịch mủ” để họ phải chi nhiều tiền cho các gói điều trị.

Theo báo VnExpress hôm 23 Tháng Bảy, cơ sở y tế nêu trên đặt tại địa chỉ 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, do bà Tạ Thị Cẩm Vân cùng một số người thành lập, được Sở Y Tế Nghệ An cấp phép hoạt động hồi Tháng Chín, 2024.

Sự việc xảy ra tại phòng khám Đa Khoa Y Học Nghệ An. (Hình: VnExpress).

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tháng, phòng khám này bị phát giác hàng loạt sai phạm.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các nhân viên phòng khám dùng chiêu thức thổi phồng tình trạng bệnh, đưa ra thông tin sai sự thật như nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe sinh sản, thậm chí ung thư, nhằm tạo tâm lý hoang mang để buộc khách hàng chi trả nhiều khoản tốn kém.

Nhóm bị can làm việc tại phòng khám bị cáo buộc tạo dấu hiệu bệnh giả để hù dọa bệnh nhân.

Với nam giới, nhân viên bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó kết luận viêm nhiễm nặng.

Với nữ, họ bôi thuốc lên cổ tử cung, dùng thiết bị soi tạo hình ảnh mưng mủ giả, thậm chí tác động bằng dụng cụ kim loại gây đau để khiến bệnh nhân tin mình đang bị bệnh nghiêm trọng.

Cũng theo hồ sơ điều tra, có hàng ngàn lượt người đến khám bệnh, chữa trị tại Phòng khám Đa Khoa Y Học Nghệ An, với tổng số tiền chi trả cho các dịch vụ ở đây lên tới hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la).

Đến nay, có khoảng 100 nạn nhân trình báo sự việc với nhà chức trách.

Nhóm bị can tại phòng khám Đa Khoa Y Học Nghệ An bị bắt. (Hình: Công An Nghệ An).

Bị can Tạ Thị Cẩm Vân, 39 tuổi, ở Hà Nội, cùng chín thuộc cấp đã bị bắt, khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng.”

Bên dưới bản tin, độc giả “D’Audio” để lại bình luận: “Bảo sao y bác sĩ bây giờ giàu nhanh. Lừa đảo, gian dối vốn dĩ đã sai, lại còn vi phạm pháp luật. Đây còn là lừa đảo với chính bệnh nhân, những người vốn dĩ đã rất lo lắng, hoang mang vì bệnh tật, đó là chưa nói không ít bệnh nhân còn trong cảnh khó khăn về kinh tế. Thật quá thất đức. Phạm pháp thì trả giá là lẽ đương nhiên nhưng chỉ thương rồi đây con họ sẽ sống sao trước áp lực của dư luận. Đó là chưa nói biết bao nạn nhân tiền mất tật mang.” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT