HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng sau khi ngủ gật trong lúc ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đọc diễn văn khai mạc Đại Hội Đảng 14 vào hôm 20 Tháng Giêng, ông Nguyễn Kim Sơn chính thức mất ghế bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Hai, ông Sơn, 60 tuổi, nay phải về làm người phó cho ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương và là con trai cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bản tin cho biết, khi nhận ghế mới, ông Nguyễn Kim Sơn được ông Nghị khen là “cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú.”
Đáng nói, sau khi ông Sơn về Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương, cơ quan này có đến 10 phó ban.
Người thay ghế ông Sơn làm bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo được biết là ông Hoàng Minh Sơn, 57 tuổi, đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN.
Hành vi ngủ gật của ông Nguyễn Kim Sơn “được cả nước biết” khi buổi lễ khai mạc Đại Hội Đảng 14 diễn ra vào sáng 20 Tháng Giêng được kênh VTV1 của đài Truyền Hình Việt Nam tường thuật trực tiếp.
Trong đoạn clip, ông Sơn mặc áo vest, thắt cà vạt, ngửa đầu ra phía sau ngủ ngon lành trong lúc ông Tô Lâm đang đọc diễn văn.
Ngồi cạnh ông ta là một giới chức khác cũng đang lim dim do buồn ngủ.

Tuy sự việc gây bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, nhưng khi Đại Hội Đảng kết thúc, ông Sơn vẫn được cho ghế ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng.
Theo đài BBC Tiếng Việt hồi Tháng Tư, 2021, thời điểm ông Sơn nhận ghế bộ trưởng Giáo Dục thay cho ông Phùng Xuân Nhạ, các báo trong nước ghi nhận ông ta “là nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho Giáo ở Việt Nam tại đại học Harvard University, Hoa Kỳ (2007-2008).
Sau khi thông tin này gây tranh cãi, nhiều người chỉ ra đây là thông tin sai.
Theo đó, ông Sơn chỉ là học giả (visiting scholar) chứ không phải là nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) như báo chí trong nước đưa tin.
Thời điểm đó, trang Facebook Nam Le’s Liberal (chuyên về các tư tưởng triết lý, giáo dục) viết: “Chúng ta cần thông tin trung thực từ người đứng đầu ngành giáo dục – tân bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo có thực sự làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard hay không.” (N.H.K)


























































