HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Phan Bích Thiện, Việt kiều Hungary, một người “yêu đảng,” được ghi nhận lên chuyến bay về Hà Nội để kịp đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc Hội do bà này vẫn giữ quốc tịch Việt Nam sau nhiều năm định cư ở xứ người.
Bà Phan Bích Thiện, 58 tuổi, từng tham gia nhiều sự kiện tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam về “khúc ruột ngàn dặm,” và được nhìn thấy bắt tay ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, với vẻ hãnh diện.

Theo báo VietNamNet hôm 13 Tháng Ba, do ảnh hưởng của việc Mỹ-Israel đánh Iran, bà Thiện phải đổi vé máy bay từ Budapest, Hungary, sang Frankfurt, Đức, để kịp nối chuyến bay thẳng về Hà Nội trước hôm 15 Tháng Ba, ngày bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp.
Bản tin cho rằng rằng khi đặt chân về đến Hà Nội, bà Thiện “thấy xúc động và tự hào” khi “phố phường ngập tràn cờ phướn, pa nô, băng rôn cổ động bầu cử” được lấy từ tiền thuế dân.
Viết trên trang cá nhân, bà Thiện nói mình “đã lỡ hẹn các dịp được hưởng quyền lợi thì dịp cần thực hiện nghĩa vụ phải thu xếp để về [bầu cử].”
Hồi Tháng Giêng, thời điểm Đại Hội Đảng 14 diễn ra, bà Thiện cho biết trên trang cá nhân rằng bà rời Việt Nam vào năm 1986 và “được chứng kiến những thay đổi vượt bậc của quê hương cũng như trong tư duy, cách nhìn nhận và vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở ngoại quốc…”
Hồi Tháng Bảy, 2024, lúc ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, qua đời, bà Thiện được báo Nhân Dân dẫn lời ca tụng rằng ông Trọng là “biểu tượng cho sự tin tưởng của bà con Việt kiều về đảng.”
Bà ta nói thêm rằng trong chuyến thăm Hungary hồi năm 2018, ông Trọng “đã quan tâm ân cần hỏi thăm từng người.”

Theo ghi nhận của Wikipedia, bà Phan Bích Thiện là chủ sở hữu khách sạn lâu đài Fried tại Hungary.
Ngoài chức danh phó chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam Tại Hungary, bà ta còn làm ủy viên Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.
Bên cạnh việc kinh doanh, bà Thiện còn được các báo Việt Nam mô tả là nhà thơ, với một số tập thơ được ấn hành trong nước.
Tương tự những Việt kiều “yêu đảng” khác, bà Thiện được nhà cầm quyền Việt Nam trao tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương. (N.H.K) [kn]























































