Thursday, March 28, 2024

Phụ huynh và giáo viên Orange County: ‘Không chấp nhận súng trong trường học’

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau vụ thảm sát làm 17 người thiệt mạng tại trường trung học Majory Stoneman Douglas ở Florida, Tổng Thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc đang có ý định muốn trang bị súng cho các giáo viên để tự vệ và bảo vệ học sinh khi có những trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tuy nhiên, ý định này đang gây ra rất nhiều tranh cãi trên toàn nước Mỹ, trong đó có nhiều phụ huynh và giáo viên ở Orange County.

Ông Lê Hoàng Minh, có cháu nội học ở Westminster High School, cho biết ông thường xuyên theo dõi tin tức và có biết đến việc Tổng Thống Trump muốn cho giáo viên mang súng vào trường học. Ông nêu ý kiến rất rõ ràng: “Cái nước Mỹ này cứ cãi nhau mấy vụ súng ống hoài. Tôi thật sự không biết mấy người ở Tòa Bạch Ốc họ đang nghĩ gì trong đầu. Sao không dẹp hết súng cho rồi mà còn muốn cho mấy thầy cô giáo cầm súng ống là sao? Vụ này làm sao mà ‘lấy độc trị độc’ được.”

Một giáo viên của trung học Magnolia ở Anaheim, xin phép giấu tên của ông và các đồng nghiệp vì đây là một chủ đề đang rất nhạy cảm ở Hoa Kỳ, cho biết ông không hiểu được ý định của Tổng Thống Trump chút nào. Ông cho rằng ai cũng sợ khi thấy súng mà ông còn muốn các giáo viên cầm súng vào trường nữa.

“Tôi nghĩ họ nên dẹp ý định này đi. Súng chứ có phải đồ chơi đâu mà muốn cầm là cầm. Cho giáo viên được phép cầm súng là một chuyện, còn phải bỏ tiền ra để huấn luyện cho họ biết cách sử dụng. Mà biết bắn súng cũng là một chuyện, gặp mấy trường hợp bắn người hàng loạt nguy hiểm như ở Florida thì làm sao mà bình tĩnh nổi để cầm súng tự vệ,” vị giáo viên cho biết.

Hình biếm họa giáo viên dùng súng để răn đe học sinh. (Hình: thefederalistpaper.org)

Ông còn thắc mắc: “Tại sao không bỏ hết súng như ở Úc đi cho khỏi có mấy vụ bắn người xảy ra, không có súng thì mấy hung thủ dùng gì để mà bắn? Tôi biết có nhiều người có thú vui chơi súng, nên nếu không muốn bỏ hết súng thì đừng nên bán mấy loại súng quân dụng, bán súng lục hay mấy loại súng săn bắn chậm thôi.”

Các giáo viên khác của trung học Anaheim cũng đồng ý với suy nghĩ của ông và cho rằng súng hoàn toàn không có chỗ trong trường học. Họ nêu lên cảm nghĩ rằng chính quyền nên để tiền giúp các trường học có thể tân trang, có thể mua thiết bị và viết giáo trình tốt hơn để dạy học sinh được nhiều thứ bổ ích hơn.

Anh Mark Garcia, sinh viên ở đại học Orange Coast College, hay đón em trai đang học ở tiểu học Anderson thuộc thành phố Westminster, cho biết ý kiến của mình: “Mấy hôm nay tôi có nghe nói nhiều về việc này. Tôi thật sự không đồng ý chút nào. Lỡ mấy người giáo viên có bệnh tâm thần thì sao? Tại sao lại đi tạo điều kiện cho nhiều vụ bắn người xảy ra nữa?”

“Tôi sợ là nhiều lúc đi học, nhiều khi các học sinh làm ồn trong lớp, rồi giáo viên bực mình, lấy súng ra ‘kỷ luật’ các em,” anh đùa.

Nhiều phụ huynh, thuộc nhiều độ tuổi và sắc dân, không ai muốn giáo viên cầm súng vào trường học và cho rằng phải tìm cách khác để giải quyết nạn bắn người hàng loạt thường hay xảy ra ở các trường học khắp nước Mỹ.

Không chỉ có ở Orange County, rất nhiều giáo viên trên toàn nước Mỹ đang phản đối việc này và yêu cầu chính quyền nên “trang bị” họ bằng những giáo án, những vật dụng trong lớp và thiết bị dạy học tốt hơn, chứ đừng nên đưa súng cho họ. (Thiện Lê)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hãng hàng không và sân bay đổ lỗi lẫn nhau về vụ máy bay rơi Nepal

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT