Quan chức CSVN vẫn cứ “chây ỳ” các dự án đầu tư công

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù bị dọa thay thế, các quan chức chế độ Hà Nội vẫn không mấy mặn mà tiến hành nhanh chóng các dự án đầu tư công đã được giao.

Ngày 9 Tháng Tám, báo Đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư CSVN dẫn chỉ thị của ông thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày hôm trước, về “các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024”.

Công nhân xây dựng một chiếc cầu ở khu vực Hà Nội. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Trong đó ông Chính ra lệnh năm nay phải “bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch” để “tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành ít nhất 3,000 km đường bộ cao tốc.”

Chỉ thị của ông thủ tướng thúc giục thuộc cấp “Rà soát, tháo gỡ các quy định chồng chéo, vướng mắc” trong luật lệ và thủ tục vốn là bệnh kinh niên của chế độ, được hô hò từ năm này sang năm khác vẫn còn mãi. Người ta không hiểu cả hệ thống quan chức từ trên xuống dưới chỉ có khua trống tuyên truyền nhưng thực chất đều chây ỳ như nhau.

Chẳng vậy, trong cái chỉ thị kể trên, ông Chính vẫn cứ gào “đơn giản hóa, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc, đảm bảo công khai, minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí…, đặc biệt là các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, tăng cường phân cấp, phân quyền, đảm bảo công khai, minh bạch” mà mọi khó khăn vẫn còn nguyên đó.

Khi ông Chính đòi “phấn đấu giải ngân trên 95%” vốn mà nhà cầm quyền trung ương đã dành riêng ra cho các dự án đầu tư công, thực tế chứng chẳng có gì “hồ hởi, phấn khởi” khi nhìn vào các con số thống kê mới nhất được báo cáo.

Chỉ hai ngày trước khi có cái chỉ thị đốc thúc của ông Phạm Minh Chính, ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) được tờ Đầu Tư phỏng vấn và dẫn lại cho hay “Quyết tâm rất lớn, nhưng kết quả đạt được còn thấp. Theo số liệu mới được Bộ Tài chính công bố, ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31 Tháng Bảy 2024 vào khoảng 232,091 tỷ đồng, tức là mới đạt 32.22% tổng kế hoạch, tương đương 34.68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao”.

Xây dựng tại khu kỹ nghệ ở Đà Nẵng. (Hình: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images)

Nguồn tin lập lại các lời thúc giục tuyên truyền của ông Chính như thi công phải “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” như ông ta nói tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024, tổ chức ngày 16 Tháng Bảy 2024.”

Dù bị lập đi lập lại lời đe dọa “thay thế cán bộ yếu kém, trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công”, ngày 1 Tháng Tám, báo Đầu Tư điểm tên 3 địa phương thuộc loại chây ỳ nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương. Tỉnh Hải Phòng chỉ giải ngân được 32.37% kế hoạch được giao trong khi tỉnh Quảng Ninh chỉ giải ngân được 15.5% “kế hoạch vốn”, còn Hải Dương chỉ được 17.2% kế hoạch.

Hai tháng trước, báo Đầu tư kêu rằng “Dự án trọng điểm cũng ỳ ạch” vì “Ước giải ngân đến ngày 31 Tháng Năm 2024 là khoảng 148,300 tỷ đồng, đạt 22.34% kế hoạch, tương đương con số 22.22% của cùng kỳ năm ngoái.” (NTB)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT