PARIS, Pháp (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị cầm tù bất công với bản án chín năm.
Bà Phạm Đoan Trang năm nay 48 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN kết án chín năm tù hồi cuối năm 2021 khi bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự [cũ] của chế độ. Dù điều luật vừa kể hay điều 117 của bộ luật hình sự mới CSVN đều bị Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án là đi ngược lại các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà họ cam kết tôn trọng.

Trong một loan báo mới nhất, RSF cho hay tổ chức này sẽ dành phần lớn thời gian và công sức của năm 2025 để thực hiện một số dự án chính yếu trong năm nay là tham gia vận động bảo vệ các nhà báo cổ vũ môi trường, hậu thuẫn cho các nhà báo đang phải lưu vong vì đấu tranh cho tự do báo chí và nhân quyền. Đồng thời, chống lại các trò sách nhiễu nhà báo độc lập trên không gian mạng như tại Ấn Độ.
Bên cạnh đó, RSF tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đòi trả tự do cho một số nữ nhà báo độc lập hiện đang bị bỏ tù như Sevinj Vagifgizi (Azerbaijan), Frenchie Mae Cumpio (Philippines), Phạm Đoan Trang (Việt Nam) và Sandra Muhoza (Burundi).
“Bà Phạm Đoan Trang đã bị bỏ tù từ Tháng Mười 2020 đến nay, và còn bị giam giữ thêm 5 năm nữa mới hết án tù. Bà vẫn là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp nhân quyền của chế độ độc tài CSVN, nơi 39 nhà báo đang còn bị án tù.”
Thật ra, hầu hết hơn một trăm người đang bị CSVN bỏ tù với các điều luật 88 (cũ), 117 mới (tuyên truyền chống nhà nước…), hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền..” (109), hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (331), đều bị Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cùng các nước có tự do dân chủ thật sự, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, lên án là phản nhân quyền.
Một mặt, bản hiến pháp của CSVN công nhận người dân có các quyền tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do hội họp và biểu tình… nhưng lại dùng các điều luật hình sự để trói các quyền đó lại và bỏ tù bất cứ ai nếu nói và hành động gì trái với các trò tuyên truyền một chiều của chế độ.

Bà Phạm Đoan Trang trước khi bị bắt đầu Tháng Mười 2020 ở Sài Gòn, bà đã viết một số sách rất nổi tiếng như “Chính Trị Bình Dân,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” “Cẩm Nang Nuôi Tù”, “Báo Cáo Đồng Tâm”… Đồng thời bà là một blogger, đồng sáng lập viên tạp chí “Luật Khoa Tạp Chí.” Trang facebook của bà rất nổi tiếng với các bài viết sắc sảo về thời sự tại Việt Nam, đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ cầm đầu chế độ độc tài đảng trị ở Hà Nội.
Với sự tham gia vận động, đóng góp lớn lao không biết mỏi mệt cho công cuộc vận động dân chủ hóa đất nước Việt Nam, bà đã được chính phủ Mỹ vinh danh là một trong một số người phụ nữ can đảm trên thế giới, tổ chức RSF vinh danh và trao giải thưởng tự do báo chí, Hội Văn Bút Hoa Kỳ mời bà làm hội viên danh dự, bên cạnh một số giải thưởng quốc tế khác.
Chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã nhiều lần thúc giục CSVN trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang nhưng bất thành.(NTB) [kn]





























































