Sài Gòn: Giám đốc tư vấn du học chiếm đoạn gần $140,000 của khách hàng

SÀI GÒN, VIỆT NAM (NV) – Bằng chiêu giữ email thông báo của nhà trường, nữ giám đốc công ty Du Học Global đã chiếm đoạt tiền học phí để tiêu xài, đẩy nhiều du học sinh Mỹ, Canada, Úc… vào tình huống có thể bị buộc thôi học, trả về nước.

Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM đang cho điều tra vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Đào Thị Thu Hoài, 45 tuổi, giám đốc công ty Du Học Global (Global Study Adroad) chuyên tư vấn du học ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, thực hiện.

Bị can Đào Thị Thu Hoài, giám đốc công ty Du Học Global. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 7 Tháng Tư, dù công ty hoạt động từ năm 2018 và từng thực hiện thành công nhiều hồ sơ du học, nhưng từ năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, bị can Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Thủ đoạn của bị can Hoài là lợi dụng tư cách pháp nhân Global Study Adroad ký nhiều “hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học” với nhiều khách hàng có nhu cầu đưa con em ở Việt Nam sang Mỹ, Úc, Canada… du học.

Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền theo giá trị nêu trong hợp đồng (trọn gói phí dịch vụ làm thủ tục hồ sơ du học), bị can Hoài liên lạc với các tổ chức giáo dục ở ngoại quốc để ghi danh và chuyển chi phí đặt cọc, giữ chỗ cho khách hàng tại trường mà họ mong muốn.

Sau đó, bị can Hoài hướng dẫn khách hàng kiểm tra trên website của trường sẽ thấy được thông tin khách hàng là sinh viên tương lai của nhà trường.

Do bước đầu xây dựng được lòng tin từ khách hàng, nên bị can Hoài tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến việc nhập học (như đóng tiền học ngoại ngữ, xin thị thực…) để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhiều lần cho mình.

Theo báo Người Lao Động, khi khách hàng có thắc mắc về việc chậm trễ du học thì bị can Hoài đưa ra nhiều lý do khó khăn để kéo dài thời gian và tiếp tục yêu cầu họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt hết.

Một công ty tư vấn du học thuyết trình cho khách hàng muốn đưa con em sang ngoại quốc du học. (Hình minh họa: Huế Xuân/Người Lao Động)

Đối với các khách hàng cũ mà bị can Hoài đã làm thủ tục du học thành công, bà ta cố ý giữ lại email của học viên (email được bị can Hoài sử dụng thông tin của khách hàng ghi danh với trường để nhận thông báo) sai quy định, mà không cung cấp cho khách hàng.

Khi đến kỳ hạn đóng học phí cho nhà trường, bị can Hoài bèn kê khống giá trị học phí, rồi thông báo và yêu cầu khách hàng chuyển tiền cho mình với cam kết là sẽ “hỗ trợ khách hàng” chuyển đổi thành ngoại tệ và đóng cho trường.

Tuy nhiên, bị can Hoài không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền học phí của khách hàng trong nhiều kỳ, dẫn đến việc họ nhận được cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và có khả năng con em của họ bị buộc thôi học, trả về Việt Nam.

Đến nay, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra xác định bị can Đào Thị Thu Hoài đã lừa đảo chiếm đoạt của bốn khách hàng của mình với tổng số tiền hơn 3.6 tỷ đồng ($136,692).

“Những người nào có liên quan đến sự việc nêu trên nhanh chóng trình báo, phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu đến cơ quan điều tra,” Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM loan báo. (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT