TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận một phụ nữ chạy xe gắn máy trên quốc lộ 62, tỉnh Long An trước đây, nay thuộc Tây Ninh, thì bị nhóm nghi can đi xe hơi chặn lại, bắt cóc, đánh đập và định bán nạn nhân sang Cambodia.
Theo báo Dân Trí hôm 27 Tháng Hai, nạn nhân được viết tên tắt là bà LTM, 41 tuổi, ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh.

Trong vụ việc xảy ra vào đêm 21 Tháng Hai, bà M. chạy xe gắn máy vừa qua cầu Mộc Hóa thì bị một nhóm nghi can đi xe hơi trắng chặn đầu xe.
Hai người trong nhóm bước xuống, trong đó một người cầm dao uy hiếp, buộc bà M. lên xe.
Nhóm nghi can cướp chiếc xe gắn máy, điện thoại di động, túi xách bên trong có 300,000 đồng ($11.5) cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân.
Nạn nhân bị cưỡng bức đưa đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ cách đó 70 cây số. Tại đây, bà M. bị đánh đập, đe dọa, ép chuyển 157 triệu đồng ($6,025) từ ứng dụng (app) ngân hàng trên điện thoại vào tài khoản của một nghi can.
Sáng hôm sau, nhóm nghi can đưa bà M. lên xe hơi, di chuyển về hướng xã Bình Hiệp để bán bà ta sang Cambodia.
Khi xe dừng lại tại một quán ven quốc lộ 62, nhân lúc các nghi can sơ hở, bà M. bỏ chạy vào đồn Công An Xã Bình Hiệp.
Người phụ nữ sau đó được các bác sĩ xác nhận có nhiều thương tích ở đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.
Lần theo dấu vết băng nhóm bắt cóc từ camera an ninh và tài khoản nhận tiền, Công An Tây Ninh bắt giữ chín nghi can, trong đó Võ Văn Tường, 42 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu.

Khám xét phòng ở nhà nghỉ nơi các nghi can thuê, công an tịch thu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.
Các tang vật bị tịch thu trong vụ này gồm chiếc xe gắn máy của nạn nhân, quần áo có vết máu và một số đồ vật liên quan.
Vụ bắt cóc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt đường dây lừa đảo trực tuyến ở Cambodia bị đột kích và nhiều nghi can Việt Nam tìm đường tháo chạy về nước.
Theo báo Thanh Niên hôm 23 Tháng Hai, Công An Đà Nẵng chờ ở cửa khẩu, bắt giữ 13 bị can từ Cambodia về quê ăn Tết, với cáo buộc nằm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nhóm này bị cho là chiếm đoạt tổng cộng 100 tỷ đồng ($3.8 triệu) của 1,200 nạn nhân tại Việt Nam. (N.H.K) [dt]


























































