HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ ông NVT, 44 tuổi, thiệt mạng sau khi bị đối phương vật ngã gập cổ xuống sàn tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội.
Theo báo VnExpress và tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 27 Tháng Hai, trong sự việc xảy ra vào chiều hôm trước, tức Mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026, ông T. lên sới vật với một đối thủ trẻ hơn.

Sau khi bị tóm lưng, ông T. bị đối thủ bế ngửa lên rồi đập phần cổ gáy xuống sàn.
Nạn nhân bị bất tỉnh ngay lập tức và được đưa đi cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đánh giá tiên lượng xấu nên gia đình có nguyện vọng đưa ông T. về nhà.
Nạn nhân thiệt mạng tại tư gia hôm 27 Tháng Hai.
Ông Đỗ Xuân Huân, giới chức xã Kim Anh, được dẫn lời: “Đây là sự việc không may và rất đáng tiếc.”
Ông Huân cũng xác nhận hội vật làng Thái Lai là lễ hội truyền thống địa phương với mục đích “vui xuân.”
Ủy Ban Nhân Dân xã Kim Anh hằng năm đều phê duyệt tổ chức sự kiện này.

Đấu vật truyền thống được cho là nét văn hóa lâu đời, được tổ chức chủ yếu tại các hội làng ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.
Các hội vật thường diễn ra vào dịp Tết để mừng xuân, giữa trai tráng trong làng hoặc người địa phương lân cận.
Các sới vật làng phổ biến nhất là ở các vùng như Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phương, Thạch Thất, Sơn Tây của Hà Nội và làng Sình ở thành phố Huế.
Theo một bản tin của báo Người Lao Động hôm 26 Tháng Hai, các hội vật cổ truyền là cơ hội kiếm hàng ngàn đô la tiền thưởng của các đô vật chuyên nghiệp Việt Nam và ngoại quốc.
Trong một trận đấu vật diễn ra hồi năm ngoái tại hội vật làng Mẫn Xá, tỉnh Bắc Ninh, hai đô vật Hà Văn Hiếu và Zakhar Dzmitrychenka, quốc tịch Belarus được ghi nhận bất phân thắng bại trong 12 hiệp đấu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ.
Cuối cùng hai đô vật này chấp nhận chia đôi giải thưởng $10,000. (N.H.K) [dt]


























































