Thursday, March 28, 2024

‘Trả đũa’ Mỹ, Trung Quốc dọa đem thêm vũ khí đến Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh bắn tiếng dọa sẽ mang thêm nhiều vũ khí đến trang bị các đảo trên Biển Đông năm nay để trả đũa cho các hành động “khiêu khích” của Mỹ ở khu vực.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cái loa tuyên truyền bán chính thức của Bắc Kinh, hôm Chủ Nhật 25 Tháng Hai, 2018 vừa mượn lời của hai học giả thường được tờ báo phỏng vấn để gián tiếp bắn tiếng biện minh cho các hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bài viết của tờ Hoàn Cầu xuất hiện hai ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump họp với Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull tại Tòa Bạch Ốc. Trong đó, tin tức quốc tế tường thuật hai ông có đề cập đến vấn đề hải quân hai nước tập trận chung “tự do hải hành” trên Biển Đông. Mấy năm trước, Úc cũng đã có ý định tham gia nhưng đã phải dẹp vì phản ứng rất mạnh của Bắc Kinh.

Bài viết của Hoàn Cầu cũng như một phản ứng bán chính thức của Bắc Kinh vì chuyến viếng thăm Việt Nam sắp diễn ra của mẫu hạm USS Carl Vinson hiện đang quanh quẩn trên Biển Đông sau khi đã đậu tại vịnh Manila 5 ngày.

“Cuộc thăm viếng thường xuyên của mẫu hạm Mỹ tại các vùng biển tranh chấp tương ứng với chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng Thống Trump công bố hồi Tháng Mười Hai, 2017 trong đó gắn cho Trung Quốc cái nhãn “lực lượng đối nghịch.” Năm nay, Biển Đông sẽ chứng kiến thêm nhiều hành động khiêu khích với các cuộc thăm viếng của các mẫu hạm và máy bay Mỹ.” Lý Hải Đông, giáo sư của Viện Đại Học Ngoại Giao của Trung Quốc nói trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo.

Đảo nhân tạo Đá Chữ Thập với các cơ sở quân sự và vị trí phòng không nhìn từ vệ tinh. (Hình: CSIS/Digital Globe)

Ông này dự đoán sẽ có thêm nhiều tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ trong năm nay không chỉ giới hạn trong vấn đề Biển Đông khi Hoa Kỳ cố gắng đối phó với một nước Trung Quốc quân sự ngày một hùng mạnh hơn, tiến nhanh hơn.

Tuy chưa có tin tức chính thức nhưng mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson dự trù sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, khoảng tuần lễ nữa. Cuộc thăm viếng được coi như chỉ dấu mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với Mỹ ngày một chặt chẽ hơn, tuy chậm chạp vì Hà Nội vẫn phải ngó chừng phản ứng phương Bắc.

“Chuyến thăm Việt Nam chứng tỏ Mỹ muốn quay sang Việt Nam để tăng hợp tác quân sự với nước này để kiềm chế Trung Quốc trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines đã cải thiện.” Tờ Hoàn Cầu dẫn lời Trần Hương Miêu, một chuyên viên nghiên cứu tại Học Viện Quốc Gia về Biển Đông.

“Trung Quốc sẽ thiết trí thêm nhiều cơ sở quân sự như radar, máy bay, thêm nhiều tàu hải cảnh trên Biển Đông để đối phó với các hành động khiêu khích của Mỹ,” Trần Hương Miêu nói. (TN)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT