HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trương Hòa Bình, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu phó thủ tướng thường trực của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sắp sửa bị kỷ luật lần thứ nhì, nhưng lý do được đưa ra vẫn “mù mờ” như lần trước.
Theo báo Dân Việt hôm 4 Tháng Tư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đề nghị kỷ luật ông Trương Hòa Bình vì ông này “vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng.”

Nhiều khả năng ông Bình sẽ phải đối mặt với hai mức kỷ luật nặng là cách chức cựu phó thủ tướng, tương tự trường hợp ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy TP.HCM, hoặc bị khai trừ đảng.
Nếu bị khai trừ, không loại trừ khả năng ông Bình sẽ phải đối mặt với án hình sự.
Trước đó, hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Bộ Chính Trị thông báo cảnh cáo ông Trương Hòa Bình cũng không rõ nguyên do.
Hồi đầu Tháng Mười Một cùng năm, báo Dân Trí ám chỉ việc bị can Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, sau khi bị bắt, khởi tố đã mập mờ khai ông Trương Hòa Bình “có vai trò chủ chốt” trong vụ án Đại Ninh.

Bản tin của báo này không nhắc tên ông Trương Hòa Bình, nhưng cho biết, bị can Mai Tiến Dũng khai rằng “đại gia” Nguyễn Cao Trí, người sở hữu dự án Sài Gòn Đại Ninh, “là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo chính phủ,” cấp trên của ông Dũng.
Hồi năm 2020, ông Trí làm đơn xin gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng và nhờ ông Dũng báo cáo lãnh đạo chính phủ chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh Tra Chính Phủ giải quyết.
Tuy nhiên, một năm sau, đề nghị này vẫn chưa được giải quyết.
Lúc này, ông Dũng mới báo cáo, xin ý kiến của phó thủ tướng thường trực [Trương Hòa Bình] với “chỉ đạo mạnh mẽ hơn.”
Sau khi nhận 200 triệu đồng ($7,905) tiền “cám ơn” của ông Trí, ông Dũng ghi chú “Chuyển Vụ I [Vụ Theo Dõi Công Tác Thanh Tra; Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo; Phòng, Chống Tham Nhũng, Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại Và Hàng Giả] xử lý sớm” vào đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh, để ông Trương Hòa Bình ký duyệt chỉ đạo.
Khi bị bắt, ông Dũng khai mình ghi chú như trên vì nghĩ rằng ông Trí “đã nhờ lãnh đạo chính phủ,” tức ông Trương Hòa Bình.
Đáng lưu ý, người “bắt mối” cho ông Trí trong vụ này là ông Trần Văn Minh, phó tổng Thanh Tra Chính Phủ, chết hồi đầu Tháng Ba năm ngoái, được các báo đưa tin rằng “qua đời vì đột quỵ.”
Tuy vậy, thời điểm đó, mạng xã hội rầm rộ tin đồn cho rằng ông Minh phải “tự xử,” tức tự sát, để tránh khai ra “trùm cuối” trong vụ Đại Ninh, mà nhiều khả năng là ông Nguyễn Xuân Phúc. (N.H.K) [đ.d.]





























































































































