Tướng cầm đầu đảo chính Niger, lên cầm quyền

NIAMEY, Niger (NV) – Tướng Abdourahmane Tchiani, người cầm đầu cuộc đảo chính ở Niger hai ngày trước, vừa loan báo trên truyền hình quốc gia sẽ lên nắm chính phủ nước này hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy.

Một số sĩ quan và binh lính trong quân đội Niger, một quốc gia ở phía Tây Phi Châu, công bố hôm Thứ Tư rằng họ vừa thực hiện một cuộc đảo chính và hạ bệ Tổng Thống Mohamed Bazoum.

Hình chụp từ chương trình truyền hình ORTN – Télé Sahel hôm 28 Tháng Bảy, 2023 cho thấy Tướng Abdourahamane Tchiani, lãnh tụ mới của Niger, sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng Thống Mohamed Bazoum (Hình: ORTN – Télé Sahel/AFP/Getty Images)

Cuộc đảo chính làm tan vỡ tiến trình chuyển giao quyền lực một cách dân chủ vừa mới phôi thai tại Niger.

Liên Hiệp Quốc, Liên Âu, khối Tây Phi Ecowas, khối Châu Phi African Union cùng nhiều tổ chức quốc tế khác đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính.

Riêng thủ lãnh nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga thì ủng hộ, gọi cuộc đảo chính là một thắng lợi. Yevgeny Prigozhin được trích lời trên Telegram, mạng xã hội thân Wagner: “Những gì đã xảy ra ở Niger không khác gì hơn là cuộc đấu tranh của người dân Niger chống lại thực dân.”

Tướng Tchiani, 62 tuổi, đứng đầu đơn vị phòng vệ phủ tổng thống từ năm 2011 và được thăng cấp tướng năm 2018 bởi Tổng Thống tiền nhiệm Mahamadou Issoufou.

Vị tướng này cũng dính líu đến một vụ đảo chính bất thành năm 2015 nhưng chối mọi cáo buộc trước tòa.

Tổng Thống Bazoum, 64 tuổi, đã bị quân đảo chính bắt giữ và đưa ra khỏi dinh tổng thống. Theo lời Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Tổng Thống Bazoom được “sự ủng hộ không gì lay chuyển nổi” của Washington.

Tổng Thống Bazoum được cho là vẫn khỏe mạnh, xuất hiện trên Twitter sáng Thứ Năm, nói rằng: “Những tiến bộ khó khăn lắm mới đạt được, sẽ được bảo vệ. Những người Niger yêu dân chủ và tự do sẽ làm điều đó.”

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng cho biết ông có nói chuyện với tổng thống Niger và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của tổ chức Liên Hiệp Quốc dành cho nhà lãnh đạo vừa bị phế truất. Lúc đương quyền, Tổng Thống Bazoum là một đồng minh then chốt của Tây Phương trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Hồi Giáo quá khích ở Tây Phi.

Cuộc đảo chính ở Niger là biến động mới nhất trong những quốc gia Tây Phi những năm gần đây. Hai quốc gia láng giềng là Mali và Burkina Faso, cũng từng bị đảo chính trong cuộc nổi dậy của quân thánh chiến Hồi Giáo. Các lãnh tụ quân sự mới lên nắm quyền của hai quốc gia này đã tỏ rõ lập trường kình chống nước Pháp, cường quốc từng cai trị họ và cả Niger vào thời thuộc địa, đồng thời trở nên thân thiết với Nga. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT