Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết tại Hoa Kỳ cao nhất sau 20 năm

HYATTSVILLE, Maryland (NV) – Lần đầu tiên sau hơn hai thập niên, Hoa Kỳ chứng kiến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh gia tăng trong năm 2022.

Theo một bản phúc trình do Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia (NCHS) công bố hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười Một, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nói chung tăng 3% từ năm 2021 tới năm 2022. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng 3%, trong khi tỷ lệ tử vong sau sơ sinh—đối với trẻ sơ sinh sống sót qua 28 ngày—tăng 4%.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh do các biến chứng từ người mẹ—như tiền sản giật hoặc sinh non—và nhiễm trùng máu do vi khuẩn cũng tăng lần lượt là 8% và 14%.

Trẻ sơ sinh (Hình minh họa: Lisa Fotios/Pexels)

“Chúng ta sống trong một quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào, vì vậy tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và mức độ gia tăng cao tới mức đáng kinh ngạc,” Bác Sĩ Sandy Chung, chủ tịch Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, viết trong bức điện thư gửi cho Đài CNN. “Là bác sĩ nhi khoa giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh, bất kỳ cái chết của đứa bé nào cũng là quá nhiều. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ thật không thể chấp nhận được.”

Đối với các chuyên gia y tế công, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thường là một tiêu chuẩn hữu ích cho hệ thống y tế của một quốc gia nói chung, Danielle Ely, chuyên gia thống kê y tế tại NCHS và là một trong những tác giả của bản phúc trình cho biết. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong năm nay, bà nói, có thể là một sự kiện bất thường trong một năm, hoặc là dấu hiệu của một vấn đề an sinh tiềm tàng. Nhóm thống kê sẽ cần soi xét dữ kiện trong năm tới để biết chắc chắn.

Sự gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng có thể là hậu quả của đại dịch COVID-19, làm cho cộng đồng và nguồn tài nguyên y tế thêm căng thẳng, Rachel Hardeman, giáo sư sức khỏe và công bằng chủng tộc thuộc đại học University of Minnesota cho biết.

Năm 2021, một phân tích từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho thấy mặc dù tổng số ca tử vong ở trẻ sơ sinh tăng so với năm 2020 nhưng tỷ lệ tử vong vẫn giữ nguyên—ở mức 5.44 ca tử vong trên 1,000 ca sống sót.

Dữ liệu mới, trích dẫn con số tạm thời, cho thấy tỷ lệ này tăng lên 5.60 trẻ sơ sinh tử vong trên 1,000 ca sinh bình thường, tương ứng với 20,538 trẻ sơ sinh tử vong năm 2022.

Nghiên cứu của NCHS cho thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh năm 2022 tăng ở các bà mẹ trong độ tuổi 25-29. Tỷ lệ tử vong cũng tăng cao ở trẻ sinh non, bé trai và trẻ được sinh ra tại Georgia, Iowa, Missouri và Texas. Tuy nhiên, Nevada chứng kiến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm.

Phúc trình cũng cho thấy các nhóm chủng tộc khác nhau có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh khác nhau. Đối với trẻ sơ sinh của phụ nữ người Mỹ Bản Địa hoặc Thổ Dân Alaska, tỷ lệ tử vong tăng hơn 20% từ khoảng 7.4 ca tử vong trên 1,000 ca sinh thường lên hơn 9 ca tử vong trên 1,000 ca sinh thường. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của phụ nữ da trắng cũng tăng khoảng 3%.

Theo Hardeman, nạn kỳ thị chủng tộc và buộc phải sống bên lề xã hội, đặc biệt đối với người bản địa và người da đen, cũng có thể gây tổn hại về mặt sinh lý cho kết quả sức khỏe. Việc đào tạo bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác về mối liên hệ giữa bất bình đẳng và sức khỏe, bà nói, có thể “xóa bỏ” một số khác biệt về chủng tộc với sức khỏe trẻ sơ sinh.

Trên thực tế, dựa trên nghiên cứu trước đây của bà, Hardeman khám phá khi trẻ sơ sinh Da Đen được các bác sĩ Da Đen đỡ đẻ, tỷ lệ sống sót cao hơn — đặc biệt là trong những ca sinh khó hoặc có biến chứng của người mẹ.

Theo dữ kiện, các biến chứng của mẹ và nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân gây ra tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn trước. Sức khỏe thai phụ và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thường gắn liền với nhau, Bác Sĩ Elizabeth Cherot, Chủ Tịch đồng Tổng Giám Đốc March of Dimes, tổ chức bất vụ lợi ủng hộ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giải thích, và các biến chứng ở người mẹ như tiền sản giật và tiểu đường đang gia tăng – dẫn tới tỷ lệ bà mẹ tử vong cao ở Hoa Kỳ, so với các quốc gia có lợi tức cao khác. (TTHN)