Ứng dụng Zalo ép người dùng ‘không chống phá, xuyên tạc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng loạt người dùng ứng dụng Zalo tại Việt Nam hôm 27 Tháng Mười Hai bắt buộc phải nhấn nút “đồng ý” với các điều khoản dịch vụ mà nền tảng này đưa ra, trong đó có nội dung nghiêm cấm “chống phá, xuyên tạc.”

Zalo là ứng dụng nghe gọi, nhắn tin và mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam, được nhà cầm quyền “khuyên dùng” thay cho các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Viber, WhatsApp…

Một phần trong các điều khoản mà ứng dụng Zalo bắt buộc người dùng phải nhấn nút “đồng ý.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Đáng nói, bên dưới các điều khoản mới được cập nhật không hiển thị nút “không đồng ý.”
Một trong các điều khoản dịch vụ mà công ty VNG, nhà phát triển ứng dụng Zalo, bắt buộc người dùng phải “triệt để tuân thủ” hôm 27 Tháng Mười Hai là “không được lợi dụng Zalo để chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo…”

Việc ứng dụng Zalo đột ngột bắt buộc người dùng phải “đồng ý” với các điều khoản dịch vụ được coi là hành động siết chặt và gia tăng kiểm soát người dân trên mạng xã hội.
Trước đó, để sử dụng Zalo, người dùng bắt buộc phải khai báo số điện thoại “chính chủ,” tức được nhà mạng xác nhận liên kết với số thẻ căn cước gắn chip và “định danh mức hai” của họ.

Bên cạnh đó, tại điều khoản về “thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin người dùng,” mỗi khi đăng nhập danh khoản Zalo, người dùng phải đương nhiên cho phép ứng dụng này có quyền “sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến danh khoản của người dùng.”

Zalo là ứng dụng nghe gọi, nhắn tin và mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. (Hình: CafeF)

Các dữ liệu này bao gồm số điện thoại, thẻ căn cước, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, email, thậm chí các hình ảnh riêng tư lưu trữ trong điện thoại của họ…

Nếu không đồng ý với các điều khoản mang tính áp đặt đó, người dùng sẽ buộc phải ngưng dùng Zalo và danh khoản của họ trên nền tảng này bị xóa sau 45 ngày.

Báo Người Lao Động hôm 27 Tháng Mười Hai dẫn ý kiến phản hồi của ông Nguyễn Công Minh, một người dùng Zalo tại Sài Gòn: “Do Zalo đang được sử dụng cho công việc nên tôi buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất công việc, tôi sẽ xóa ứng dụng và chuyển sang nền tảng khác phù hợp hơn, bảo đảm quyền riêng tư cá nhân.”

Cùng thời điểm, cô Phương Anh, nhân viên văn phòng tại Sài Gòn, cho biết cô từ chối chấp nhận các điều khoản mới của Zalo và chuyển sang sử dụng Messenger, Viber để trao đổi công việc.

“Tôi không thể kiểm soát được dữ liệu cá nhân của mình sẽ bị sử dụng cho mục đích gì, sau đó được chia sẻ cho ai. Vì vậy, tôi không đồng ý để Zalo thu thập dữ liệu theo cách này,” cô Phương Anh nói. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT