Saturday, April 20, 2024

Verizon mua thương vụ Internet Yahoo $4.83 tỷ

SAN FRANCISCO, California (AP) – Công ty Verizon vừa loan báo mua lại thương vụ Internet của Yahoo với giá $4.83 tỷ, đánh dấu sự chấm dứt thời đại của một công ty từng là mẫu mực của mạng Internet.

Đây là lần thứ nhì trong hai năm gần đây công ty Verizon mua lại một công ty từng là ngôi sao sáng chói trong lãnh vực internet. Hồi năm ngoái Verizon đã trả $4.4 tỷ để mua công ty AOL.

Công ty Yahoo sẽ được sát nhập vào AOL và tổng giám đốc Marissa Mayer có thể sẽ một lần nữa làm việc cùng với tổng giám đốc AOL là Tim Armstrong, người đã cùng làm việc trong nhiều năm với Meyers ở Yahoo và từng tìm cách thuyết phục Meyers để có sự thống hợp khi còn là hai công ty độc lập.

Công ty Yahoo Inc., ở thành phố Sunnyvale, tiểu bang California, bán đi dịch vụ email, tin tức, kể cả tin tài chánh và thể thao, cùng là các phương tiện giúp quảng cáo trên mạng, vốn là một thị trường béo bở trị giá tới $160 tỷ, theo nhận định của công ty tiếp thị eMarketer. Công ty này sau khi bán xong sẽ đổi tên và sẽ là công ty quản trị cổ phần của Yahoo trong Alibaba Group ở Trung Quốc và Yahoo Japan-hai mảnh không bán cho Verizon.

Bà Mayer dự trù sẽ tiếp tục ở lại với công ty Yahoo, nói rằng bà yêu mến công ty này và muốn đưa Yahoo vào giai đoạn mới.

Các quan sát viên tài chánh cho rằng Yahoo suy sụp khi tìm cách mở rộng ra quá nhiều lãnh vực, lơ là phần truy cập khiến bị Google chiếm mất thế thượng phong. Yahoo cũng chậm chạp đi vào lãnh vực mạng xã hội, sau tìm cách mua cả Facebook và Google nhưng bị chối từ và dần dần bị hai công ty này vượt mặt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT