HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng cao nhất Châu Á nhưng nhiều tỉnh vẫn phải kêu gọi nhà cầm quyền trung ương cứu đói cho dân.
Tổng Cục Thống Kê thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN đưa ra bản báo cáo cuối năm cho hay kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8.02% trong năm 2022. Mức tăng trưởng đó cao hơn hẳn chỉ tiêu 6% đến 6.5% mà chế độ đề ra cho năm nay.

Theo Tổng Cục Thống Kê, nhờ sản xuất công nghệ để xuất cảng tăng trưởng được tới 8.1% so với năm trước đó, đã đóng góp phần lớn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022. Riêng trị giá xuất cảng của Tháng Mười Hai, 2022, lại giảm mất 14% so với cùng tháng này năm trước đó, trong khi nhập cảng cũng giảm 8.1%.
Lạm phát qua chỉ số giá tiêu dùng của Tháng Mười Hai, năm 2022, tăng 4.55% so với cùng thời kỳ của năm 2021 trong khi nhà cầm quyền trung ương đặt chỉ tiêu kềm giữ lạm phát ở mức 4% trở xuống. Lý do lạm phát tăng cao hơn do giá thực phẩm, xăng dầu, chi phí y tế và giáo dục tăng cao hơn bình thường rất nhiều.
Theo nhận định của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB), một trong những định chế tài trợ quốc tế hậu thuẫn cho Việt Nam thoát nghèo đói, tuy nước này tăng trưởng kinh tế nhiều nhất ở khu vực Châu Á nhưng nền kinh tế thế giới đầy những bất trắc. Điều này chứng tỏ nền kinh tế của Việt Nam cũng đối diện với rất nhiều nguy cơ tổn thương khi nhu cầu tiêu thụ khắp nơi tiếp tục giảm sút.
Điều này nhìn thấy qua dấu hiệu xuất cảng hàng hóa của Việt Nam tháng cuối năm 2022 giảm mất 14% như nói ở trên. Thật ra, dấu hiệu này cũng đã thấy mấy tháng thụt lùi từ quý ba đến quý 4. Nhiều hãng xưởng sản xuất hàng xuất cảng phục vụ thị trường Mỹ và Châu Âu bán dịp lễ Giáng Sinh đã giảm bớt đơn đặt hàng nên họ đã phải cho nhân công nghỉ việc hoặc giảm bớt giờ làm.
Cũng những ngày cuối năm 2022, nhà cầm quyền trung ương nói thương mại hai chiều đạt tới $700 tỷ, thặng dư mậu dịch $10 tỷ, một trong những điểm sáng của nền thương mại thế giới. CSVN luôn luôn chú trọng đến thành tích, các con số ấn tượng, về bất cứ lãnh vực nào để tuyên truyền mị dân.
Thành tích tăng trưởng kinh tế thì hơn nhưng lợi ích đem lại cho người dân thì không phải ai cũng được hưởng. Hai tuần trước, báo chí tại Việt Nam đưa tin 14 tỉnh tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam đã yêu cầu nhà cầm quyền trung ương mở kho lương thực dự trữ, cấp 15,400 tấn gạo chống đói cho dân nhân dịp Tết Quý Mão sắp đến.

Các địa phương được nêu tên xin cấp gạo gồm Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi. Trong số các tỉnh vừa kể, có những tỉnh rất nghèo nhưng vẫn vung tiền xây những khu “tượng đài” rất to từ hàng chục tỷ đến hàng trăm hay hơn ngàn tỷ đồng.
Cuối Tháng Bảy, 2022 vừa qua, một bản báo cáo về tình trạng nghèo đói tại Việt Nam do nhiều cơ quan trong nước với sự yểm trợ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Thương Mại Úc cho thấy nước này còn khoảng 10 triệu người sống trong nghèo đói.
Nói khác, các định chế tài trợ quốc tế và các nước tư bản cấp viện trợ và tín dụng ưu đãi giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo suốt ba thập niên qua, tuy có giúp giảm bớt nạn đói kém nhưng vẫn còn không ít người cùng khổ trong xã hội. Phân chia lợi ích phát triển kinh tế không đến tay rất nhiều người nghèo của cái chế độ tự khoe khoang “của dân, do dân, vì dân.” (TN) [kn]
















































































































































