HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN gia tăng đối phó với các loại hàng giả hàng nhái bán trên thị trường nội địa sau khi bị chính phủ Mỹ áp lực quá mạnh.
Theo văn bản của Tổng cục Hải quan đề ngày mùng 1 Tháng Tư thúc giục các địa phương, hãng tin Reuters cho hay hàng hóa các loại khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra kỹ lưỡng để chống các loại hàng giả, hàng nhái, vốn lâu nay có đầy ở các cửa tiệm cũng như rao bán trên mạng.

Trong đó, không thiếu những loại hàng giả nhãn hiệu túi xách xa xỉ và rất đắt tiền của hãng Gucci, Prada, sản phẩm điện tử của Google, Samsung, đồ chơi của hãng Mattel, Lego.Người mua rất dễ bị lừa vì hàng giả và hàng thật giống như hai giọt nước mà chỉ người bán mới biết cách phân biệt. Hầu như các thứ này đều bị làm giả mạo tại Trung Quốc rồi tung đi khắp thế giới.
Văn bản kể trên cũng liệt kê cả những sản phẩm thông dụng khác như thuốc gội đầu, dao cạo của các hãng Mỹ như Procter & Gamble và Johnson and Johnson, cũng đều bị làm giả chứ không phải chỉ có những thứ sản phẩm đắt tiền mà giới thượng lưu mới đủ khả năng mua sắm.
Sau khi Tổng thống Donald loan báo thuế quan đối ứng với các đối tác trên thế giới, các giới chức Mỹ dưới quyền cũng lên tiếng cáo buộc nhiều hình thức gian lận thương mại đã gây thiệt hại không nhỏ cho các loại hàng hóa của Mỹ. Không những các sản phẩm tiêu dùng như dao cạo, thuốc gội đầu bị giả mạo, điều tra các chương trình phần mềm điện toán bị giả mạo cũng thấy đang tiến hành.
Chính phủ Mỹ đã thúc giục nhiều lần đòi chế độ Hà Nội kiểm soát chặt chẽ việc đánh cắp tài sản trí tuệ rất phổ biến tại Việt Nam từ phim ảnh, băng nhạc đến phần mềm điện toán. Trước áp lực quá mạnh của Mỹ, cho đến ngày 14 Tháng Tư, người ta mới thấy Bộ Văn Hóa gửi thông tư khuyến cáo đến các công ty ở địa phương.
Văn bản vừa kể dẫn lời khiếu nại của Liên minh Phần mềm Thương mại quốc tế (Business Software Alliance -BSA), để thúc giục hành động. Các thành viên của tổ chức BSA gồm cả những công ty phần mềm nổi tiếng thế giới của Mỹ như Microsoft, Oracle, Adobe.
Theo một phát ngôn viên của BSA nói với Reuters, họ đã thúc giục chế độ Hà nội suốt nhiều năm qua phải hành động chống lại nạn sao chép bất hợp pháp sản phẩm trí tuệ của họ nhưng không hề có tác dụng. Những hành động gần đây của nhà cầm quyền CSVN chứng tỏ họ phải tiến hành gắt gao hơn các việc kiểm soát thị trường khi không thế tránh né nữa.

Để tránh thuế quan đối ứng 46%, Hà Nội phải giải quyết những vấn đề “phi thuế quan” mà Washington đòi hỏi để có thể đạt được một thỏa hiệp thương mại song phương, hầu tiếp tục xuất cảng các loại hàng hóa sang Mỹ, tránh cái vạ “đối ứng” quá ngặt nghèo. Các hãng xưởng từ nội địa đến đầu tư ngoại quốc đều thấp thỏm chờ tin tức tốt của các cuộc đàm phán.
Washington tạm hoãng thuế quan 46% cho Việt Nam đến ngày 8 Tháng Bảy tới đây. Thị trường Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam để chế độ Hà Nội dựa vào mà tồn tại.(NTB)




















































































