Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh cá tại Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội lại phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc tại Biển Đông diễn ra hàng năm, vào lúc đại mùa khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam.

Lần này, người ta thấy phát ngôn viên bộ ngoại giao loan báo nhà cầm quyền CSVN “giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông.”

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam kinh chống tàu Hải Cảnh Trung Quốc ngày 15 Tháng Năm 2014 tại phía nam đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa khi Bắc Kinh đưa giàn khoan HD981 đến tìm dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt nam. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Khác với những năm trước thường chỉ thấy Bộ Ngoại giao CSVN cho phát ngôn viên phản đối lênh cấm đánh cá của Bắc Kinh tại Biển Đông hàng năm từ mùng 1 Tháng Năm đến giữa Tháng Tám, lần này có cả việc “trao công hàm phản đối” để nhấn mạnh thêm sự mạnh mẽ của hành động. Có vẻ Hà Nội muốn bắn tín hiệu cả quyết hơn trong chuyện tranh chấp biển đảo với “đồng chí anh em”.

Tuy nhiên, các báo tại Việt Nam vẫn thấy phát nguôn viên Phạm Thu Hằng của bộ Ngoại giao Hà Nội lập lại những lời phản đối quen thuộc như “lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần”. Và “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng quyền của các ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982”.

Lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc tại Biển Đông từ vĩ tuyến 12° Bắc đến vĩ tuyến 26°30′ Bắc (bao gồm cả vịnh Bắc Bộ), coi các vùng biển này nói riêng và toàn bộ “Lưỡi bò” chiếm đến 90% Biển Đông như ao nhà của họ, dựa trên sức mạnh quân sự ăn trùm cả khu vực.

Thứ Sáu tuần trước, tức ngày 9 Tháng Năm, guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam đưa tin “Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị động viên ngư dân ta bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam”, tức là bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc.

Đồng thời, bộ này còn “đề nghị ngư dân nâng cao cảnh giác với việc Trung Quốc có thể có hành động cứng rắn, thậm chí bắt giữ đối với các tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển và thời gian nói trên. Ngư dân cần kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.”

Ngày mùng 3 Tháng Năm, người ta thấy Hà Nội loan báo đã trao công hàm đến cả hai chính phủ Trung Quốc và Phi Luật Tân để phản đối các hành động mà họ gọi là “vi phạm chủ quyền Việt Nam” tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa.

Ngư dân Việt Nam đến gần các khu vực mà Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Hoàng Sa thường xuyên bị Hải cảnh Trung Quốc bắt giữ, tịch thu ngư cụ, hải sản, còn ngư dân bị hành hung, nhiều khi tàu bị đâm chìm.

Một chiếc tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa hồi giữa năm 2014 khi hai nước kình chống nhau về việc Bắc Kinh cho dàn khoan HD981 đến khoan tìm dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phía nam đảo Tri Tôn. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Một tháng trước đây, khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam, hai bên đưa ra bản thông cáo chung đề cập đến cái gai trong mối quan hệ hai nước hiện vẫn còn không thỏa hiệp được về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông là “nhất trí kiểm soát thỏa đáng bất đồng” để “giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung” qua các cuộc “trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn” mà “duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.

Bản thông cáo chung nhấn mạnh “tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược…” , cũng như nhắc lại hai nước là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Không thấy bà Hằng dẫn lại cái “4 tốt” này để sỉa sói đồng chí anh em phương bắc mà chỉ thấy bà ta đòi Trung Quốc “”không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông”.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT