Việt Nam thâm thủng mậu dịch trong Tháng Hai 2025

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch trong Tháng Hai 2025 khi nhập cảng gia tăng mạnh vào thời điểm này dù xuất cảng sang Mỹ vẫn gia tăng.

Tổng cục Thống Kê (TCTK) ở Hà Nội đưa ra bản “Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Tháng Hai và hai tháng đầu năm 2025” nói như vậy ngày 3 Tháng Ba. Trong đó, có nhiều lãnh vực không mấy sáng sủa trong khi chế độ Hà Nội thúc ép sản xuất để tăng trưởng kinh tế cả nước năm nay từ 8% trở lên.

Một cơ sở may xuất khẩu, gia công cho công ty Mỹ nổi tiếng Nike ở Sài Gòn. Hàng hóa xuất cảng của Việt Nam từ điện tử đến may mặc phần lớn tùy thuộc vào các nhà đầu tư ngoại quốc. (Hình: AFP/Getty Images)

Tình trạng thâm thủng mậu dịch của Việt Nam mấy năm gần đây khá ít xảy ra mỗi tháng nhờ xuất cảng tăng mạnh. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đứng hàng thứ tư trên thế giới chỉ sau Mexico, Canada và Trung Quốc. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phần lớn dựa vào sản xuất và xuất cảng các sản phẩm công nghệ từ khu vực đầu tư của nước ngoài.

Chính vì vậy, đã có nhiều bài phân tích thời sự nói Việt Nam đối diện nhiều nguy cơ khủng hoảng kinh tế khi xảy ra các tranh chấp thương mại nghiêm trọng ở các thị trường xuất cảng chính yếu. Đặc biệt là Mỹ, tổng thống Donald Trump từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc cuối tháng Giêng 2025 đến nay, ông đang tạo ra các căng thẳng mậu dịch với 3 đối tác lớn nhất là Mexico, Canada và Trung Quốc.

Việt Nam xếp hàng thứ tư về thặng dư thương mại với Mỹ nên đang tìm cách đối phó với khả năng có thể bị Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thuế quan. Thứ trưởng Công thương CSVN hôm 3 Tháng Ba họp báo cho hay Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dự trù thảo luận với Đại diện Thương mại Mỹ vào tuần tới để giải tỏa các bận tâm của Washington.

Các con số của Tổng cục Thống Kê tại Hà Nội cho thấy Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch $1.55 tỉ USD vào Tháng Hai 2025 trong khi đã thặng dư thương mại tới $3.02 tỉ USD vào Tháng Giêng trước đó. Tình trạng thâm thủng mậu dịch này đã chỉ xảy ra 3 lần kể từ đầu năm 2023 đến nay, theo dữ liệu của Thị trường Chứng khoán London được hãng tin Reuters dẫn lại.

Cơ quan thống kê kể trên nói xuất cảng của Việt Nam vào Tháng Hai đã gia tăng tới 25.7% so với cùng thời kỳ này năm ngoái, nhưng nhập cảng lại gia tăng tới 40% do gia tăng nhập nội các sản phẩm sữa, xe hơi và các loại sản phẩm kim loại.

Việt Nam thâm thủng mậu dịch Tháng Hai 2025 vì gia tăng nhập cảng từ Trung Quốc. Báo Thanh Niên cho hay có thời gian “hàng Trung Quốc nhập về gấp 3 lần xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn”. (Hình: Thanh Niên)

Tuy nhiên, nếu cộng cả hai tháng Giêng và Hai, TCTK nói Việt Nam vẫn thặng dư thương mại được $1.47 tỉ USD. Thêm nữa, nếu cộng chung cả hai tháng đầu năm, xuất cảng của Việt Nam gia tăng 8.4% trong khi nhập cảng gia tăng tới 15.9%. Nguyên liện và phụ tùng để lắp ráp, sản xuất cho xuất cảng phần lớn đều nhập cảng từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc

Thặng dư thương mại với Mỹ, thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc

Vẫn theo các con số do TCTK công bố, trong hai tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại với Mỹ tới $17 tỉ USD, tăng 16.3% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Trong khi, lại thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc $15.4 tỉ USD, gia tăng tới 36.9% so với năm ngoái. Hà Nội từ lâu nay vẫn bị nghi ngờ là nước trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc xuất cảng sang Mỹ để tránh thuế quan trừng phạt.

Các sản phẩm của Trung Quốc từ đồ gỗ nội thất đến máy móc, điện tử đều sản xuất thành các bộ phận rời rồi xuất cảng sang Việt Nam lắp ráp hoàn thiện để xuất cảng sang Mỹ. Các cơ quan kinh tế của chính phủ Mỹ chỉ cần dựa vào các con số thống kê xuất nhập cảng nguyên vật liệu và phụ tùng của Trung Quốc với Việt Nam thì có thể nhìn ra vấn đề.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT