VinSpace của Phạm Nhật Vượng hợp tác với SpaceX để phóng vệ tinh đầu tiên

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công ty hàng không vũ trụ Việt Nam VinSpace vừa công bố thỏa thuận hợp tác với SpaceX, công ty không gian của tỷ phú Elon Musk, để đưa những vệ tinh đầu tiên của VinSpace lên quỹ đạo vào quý II năm 2027, theo Al Jazeera hôm Thứ Ba, 11 Tháng Tám.

VinSpace, thuộc tập đoàn Vingroup, được thành lập vào Tháng Mười Một năm ngoái với số vốn cam kết 300 tỷ đồng, tương đương khoảng $11.5 triệu.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, nhà sáng lập và chủ tịch Vingroup, nắm giữ 71% cổ phần VinSpace. Vingroup sở hữu 19%, trong khi hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu khoảng 5%, theo Al Jazeera.

SpaceX, công ty không gian của tỷ phú Elon Musk. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

VinSpace dự trù sử dụng chương trình Transporter của SpaceX, một dịch vụ phóng chung cho phép nhiều vệ tinh của các khách hàng khác nhau được đưa lên quỹ đạo trong cùng một chuyến bay.

Công ty hàng không vũ trụ có trụ sở tại Hà Nội cho biết sứ mệnh này sẽ giúp VinSpace thử nghiệm công nghệ vệ tinh do Việt Nam phát triển trong điều kiện thực tế ngoài không gian, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước thương mại hóa công nghệ vũ trụ.

Theo thỏa thuận, VinSpace sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành các vệ tinh sau khi được phóng lên không gian. Công ty xem hợp đồng với SpaceX là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng ngành hàng không vũ trụ thương mại của Việt Nam và kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị công nghệ không gian toàn cầu.

Tổng giám đốc VinSpace ông Vũ Trọng Thu nói: “Việc thử nghiệm các mô hình vệ tinh do Việt Nam vào quỹ đạo là điều kiện quan trọng để chuyển năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ thuật VinSpace thành những sứ mệnh thực tế.”

Ông Thu nói thêm rằng hợp đồng với SpaceX là một bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace, hướng tới việc góp phần xây dựng hệ sinh thái hàng không vũ trụ thương mại tại Việt Nam.

Hồi Tháng Tư, VinSpace cho biết công ty đặt mục tiêu chế tạo và phóng những vệ tinh đầu tiên vào năm 2027. Việt Nam đã đưa nhiều vệ tinh lên quỹ đạo, bắt đầu với VINASAT-1, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, được phóng vào năm 2008.

Al Jazeera bính luận rằng, hành động này cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của Việt Nam đối với công nghệ không gian. Năm 2024, đảng CSVN lần đầu xác định công nghệ vũ trụ là công nghệ chiến lược quốc gia, đặt lĩnh vực này cùng nhóm với các lĩnh vực biển và lòng đất.

Thỏa thuận với SpaceX đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong tham vọng xây dựng năng lực hàng không vũ trụ thương mại của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để công nghệ vệ tinh do Việt Nam phát triển được thử nghiệm và từng bước tham gia vào thị trường không gian quốc tế. (KL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT