PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau vụ một ông “có dấu hiệu tâm thần,” được nêu tên tắt là T., ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, bị bạn gái mới quen lừa một bữa ăn hải sản trị giá 16 triệu đồng ($608), một người trong nhóm của cô ta đã trả lại một nửa số tiền này.
Sự việc xảy ra tại nhà hàng Hàu Nướng 5k Việt Trì vào đêm 24 Tháng Sáu gây bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, ông T. mời một cô gái mới quen qua mạng xã hội đến nhà hàng. Cô gái này dắt theo nhóm bạn gồm bảy người, trong đó có trẻ em.
Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản đắt tiền như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống.
Sau bữa ăn, họ đề nghị nhân viên nhà hàng đóng gói đồ ăn thừa để mang về trước khi lần lượt rời khỏi quán, để ông T. ở lại với “bill” 16 triệu đồng.
Lúc này, người đàn ông đột nhiên nằm lăn xuống sàn nhà, bộc lộ nhiều dấu hiệu không bình thường nên chủ quán báo công an đến xử lý.
Theo bài đăng hôm 27 Tháng Sáu của chủ nhà hàng, sau khi sự việc gây ồn ào, người thân của cô gái đã gọi điện cho chủ quán giải thích rằng cô này còn là sinh viên và những được mời trong bữa ăn đang còn nuôi con nhỏ nên không thể trả đủ 16 triệu đồng.
Sau đó, một người đại diện cho nhóm của cô gái đã chuyển khoản cho nhà hàng 8 triệu đồng ($304) coi như “đền bù một phần tổn thất.”
Trong hình chụp hóa đơn sau khi nhận tiền, nhà hàng liệt kê rằng họ “khuyến mãi 50%” cho bữa ăn hôm 24 Tháng Sáu.

Bài đăng của chủ nhà hàng viết: “…Sự việc không mong muốn này xảy ra ngoài tổn thất về tiền bạc (các bác làm trong lĩnh vực nhà hàng có thể biết được lợi nhuận sau khi trừ hết chi phí còn lại bao nhiêu, và số tiền 8 triệu đồng mà quán hỗ trợ cũng là con số không hề nhỏ cho khách hàng), nhà hàng đang bị vu cáo cho rằng quán cấu kết với nhóm bạn nữ để lừa tiền ông T. Và nhà hàng cũng xin chia sẻ không có nhà hàng đang yên ổn tự dưng dựng chuyện để mời công an vào làm việc cả.”
Chủ nhà hàng cũng cho biết, công an địa phương đã xác minh nhân thân của ông T. và cha mẹ ông ta thông báo không còn liên quan tới con trai mình. Cha mẹ ông mỗi người sống ở một nơi và họ không có trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản tiêu xài nào của ông này. (N.H.K) [dt]

























































































































