HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền kinh tế của Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 6.8% cho năm 2025 và còn giảm xuống 6.5% cho năm 2026, theo dự báo của Ngân hàng Thế Giới (WB).
Dựa trên khả năng phục hồi của hoạt động xuất cảng nhờ nhu cầu tiêu thụ trên thế giới gia tăng đối với các sản phẩm kỹ nghệ cao, nền kinh tế của Việt Nam được hưởng lợi. Bản báo cáo thứ nhì trong năm nay của WB cho biết như vậy.

Trong bản báo cáo vào Tháng Giêng 2025, WB đã dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ được khoảng 6.5% khi cả thế giới đang sửng sốt với những hành động của tổng thống Mỹ Donald Trump, đe dọa thuế quan trừng phạt không những các nước dẫn đầu thặng dư mậu dịch. Các nước khác có buôn bán thương mại với Mỹ cũng bị đe dọa, làm thị trường toàn cầu rung rinh.
Chỉ sau hơn 2 tháng trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã loan báo đánh thuế quan nặng 25% với các nước láng diềng Canada và Mexico và thêm 10% với nhiều loại hàng hóa trung Quốc rồi sau đó rút lại sau một số cuộc điều đình. Trước những bất định của các thị trường tiêu thụ lớn, WB cho rằng mức độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự trù của thế giới và nói riêng tại các thị trường tiêu thụ chính yếu của Việt Nam, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của nước này.
Theo báo cáo của WB, mức độ đầu tư ngoại quốc đổ vào Việt Nam năm nay cũng tương đối ổn định với khoảng $25 tỉ USD được giải ngân. Điều này cho thấy các nhà đầu tư trên thế giới vẫn thấy Việt Nam còn hấp dẫn. Trong khi đó, nhà cầm quyền trung ương thúc hối các địa phương giải ngân các dự án đầu tư công, đồng thời thị trường địa ốc cũng hồi phục nhanh chóng, WB nói, nhờ vậy, đã giải tỏa phần nào những nguy cơ thiệt hại kinh tế ảnh hưởng từ bên ngoài.
Để đối phó với các bất định ngày càng nhiều hơn, WB cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội nếu muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần phải thúc đẩy gia tăng đầu tư công, giải quyết các khiếm khuyết của hệ thống tài chính ngân hàng, tăng cường phát triển năng lượng. Đồng thời, họ phải đẩy mạnh công cuộc cải cách hệ thống công quyền.
Hai tháng nay, người ta thấy chế độ Hà Nội thúc ép “lột xác” guồng máy công quyền từ trên xuống dưới, tổ chức chính quyền chỉ còn “2 cấp” trong khi 63 tỉnh thành có thể thu gom lại chỉ còn 32 tỉnh thành. Khoảng 20% cán bộ viên chức nhà nước có thể bị đẩy cho nghỉ hưu non hoặc mất việc nhằm “tinh giản” bộ máy cai trị. WB đã khuyến cáo từ lâu mà nay mới thấy làm.
“Việt Nam dự trù vẫn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong hai năm tới đây, nhưng họ cần sử dụng công cụ tài chính hữu hiệu hơn để đối phó với các tình thế gia tăng bất ổn có thể không lường trước được”, bà Mariam J. Sherman, giám đốc văn phòng WB Việt Nam, Cam Bốt và Lào, nói trong bản báo cáo. “Đầu tư công gia tăng vào các dự án hạ tầng đô thị, chuyển vận, và năng lượng sẽ rất cần thiết. Tuy nhiên, nhà cầm quyền phải mở rộng quy mô đầu tư cũng như phải bảo đảm số tiền đổ ra phải đạt hiệu quả.”
Bà Sherman tế nhị không nói thẳng ra tình trạng tham nhũng vẫn đầy ngập trong guồng máy công quyền tại Việt Nam. Quan chức đảng viên CSVN cấuu kết với nhau bòn rút của công ở bất cứ đâu, bất cứ ngành, cơ quan nào. Các vụ án lớn được đem ra xét xử về tham nhũng cho người ta nhìn thấy bộ mặt thật của chế độ Hà Nội, gồm cả những ông ở trong “tứ trụ” chứ không phải chỉ ở cấp tỉnh, cấp xã.
Trong bản báo cáo, WB cũng khuyến cáo Việt Nam nên gia tăng sử dụng các loại xe máy điện để giảm ô nhiễm không khí. Năm 2021, các phương tiện giao thông tại Việt Nam đã bơm ra 32.9 triệu tấn khí thải CO2 độc hại. Để Việt Nam có thể đạt mức khí thải bằng không (0) vào năm 2050 như cam kết, “Việt Nam phải ưu tiên sử dụng các loại xe điện”, WB viết bản báo cáo.

Ngày 9 Tháng Ba, thủ tướng của chế độ Hà Nội gửi công điện thúc hối các địa phương các biện pháp nhằm đưa tăng trưởng kinh tế cả nước năm nay “ít nhất 8% hay cao hơn”. Thành phố Sài Gòn đầu tàu cả nước bị thúc tăng trưởng ít nhất 10% nhằm kéo các tỉnh nhỏ còn đang sống dựa vào chu cấp của nhà cầm quyền trung ương.
Tuy nhiên, Bản báo cáo “Tình hình kinh tế xã hội của Tháng Hai và hai tháng đầu năm 2025” của Cục thống kê Hà Nội nói rằng hơn 67,000 doanh nghiệp dẹp tiệm, trong khi chỉ có 49,800 công ty mới gia nhập thị trường kinh doanh.
Trước các tin tức hàng loạt doanh nghiệp tại địa phương theo nhau đóng cửa hơn là mở cửa hoạt động, ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn hoảng hốt họp các giới chức địa phương tìm cách duy trì tăng trưởng theo đòi hỏi “ở trên” mà không biết làm nổi hay không. (NTB)




















































































