Thương nhớ cố Trung Uý Nguyễn Thượng Việt

 


Tiểu sử:
Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1950
Tại Bắc Ninh, Việt Nam
Nhập ngũ Khóa 6/69 SVSQTB TĐ
Năm 1971, du học Hoa Kỳ, thụ huấn Khóa 72-06 T-37 tại Sheppard AFB, TX.
Tù cộng sản 1975 – 1978
Vuợt biên năm 1981
Đến Hoa Kỳ năm 1982



Tuyên dương công trạng cố Trung Uý Nguyễn Thượng Viện


Sau khi tốt nghiệp Trường Kiểm Soát Chiến Thuật Tyndall và Keesler tại Hoa Kỳ với bằng tốt nghiệp với ấn chỉ “Xuất Sắc”,Trung Uý Việt đã về phục vụ trong Hệ Thống Kiểm Báo / Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.


Xuyên suốt thời gian từ khi về nước tới năm 1975, Trung Úy Việt đã được thuyên chuyển qua nhiều đơn vị Kiểm Báo trải dàì khắp 4 vùng chiến thuật .


Với lòng hăng say phục vụ, với tinh thần trách nhiệm cao độ, Trung Úy Việt đã theo dõi, hướng dẫn hàng ngàn phi vụ chiến thuật yểm trợ tiếp cận; chuyển tiếp và theo dõi các phi cơ lâm nạn vì hư máy hay trúng đạn phòng không, do đó anh đã góp phần không nhỏ cho công tác bảo toàn sinh mạng cho các bạn phi hành, đồng thời bảo toàn quân cụ giữ vững tiềm năng chiến đấu của Không Lực VNCH.


Để sẵn sàng thích ứng cho nhiệm vụ phòng không của Hệ Thống Kiểm Báo, Trung uý Việt đã luôn luôn trau dồi khả năng hướng dẫn nghênh cản qua các phi vụ nghênh cản, xác đoán vớí các Khu Trục cơ F-4E cuả KQHoa Kỳ và F-5E của KQ VNCH. Anh là một trong các Sĩ Quan hướng dẫn nghênh cản xuất sắc.


Với các thành tích nêu trên Trung úy Nguyễn Thượng Việt rất xứng đáng để được Tổ Quốc ghi công thể hiện qua Lễ Phủ Quốc Kỳ ngày hôm nay.



Bạn bè viết về anh:


* Chúng ta vừa mất đi một chiến hữu: Cựu Trung Úy KQ Nguyễn Thường Việt vừa từ giã vợ con, thân bằng quyến thuộc, chiến hữu mà ra đi vào chiều ngày Thứ Ba October 8, 2013 tại bệnh viện Anaheim Regional Hospital, Anaheim, California.


KQ Nguyễn Thường Việt nhập ngũ Khóa 6/69 SVSQTB Thủ Đức, đuợc huấn luyện và ra trường từ quân trường Đồng Đế Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp năm 1970, Việt được tuyển qua Quân Chủng Không Quân và đi du học Hoa Kỳ năm 1971. Sau hai phi trường Lackland AFB và Randolph AFB, Việt theo thụ huấn khóa T-37 đầu tiên (72-06) tại phi trường Sheppard AFB, Texas.


Vì không có duyên với nghiệp bay bổng, nên Việt đã chuyển sang phục vụ trong lãnh vực Kiểm Báo Không Quân tại các trung tâm Paris (Sài Gòn), trung tâm Pyramid (Ban Mê Thuột) và trung tâm Peacock (Pleiku). Việt cùng gia đình vượt biên năm 1981 và định cư tại Hoa Kỳ năm 1982.


Trong thập niên vừa qua, Việt điều hành restaurant Hẹn Hò tại thành phố Santa Ana, California; nhưng vì lý do sức khoẻ, Việt đã phải tạm nghỉ làm việc từ đầu năm nay. Việt nhập viện hai tuần lễ truớc, vào ngày 24 tháng 9.


KQ Nguyễn Văn Chuyên (Khóa 1/70 SQTBTĐ/Phi Đoàn 518 / SĐ 3KQ)





* Được tin anh Việt nhập viện khẩn cấp chúng tôi đã vội vàng thăm viếng, bồn chồn lo lắng nhưng vì bệnh tình đã quá nặng nên anh Việt đã vội ra đi để lại bao luyến tiếc. Vì tấm chân tình với gia đình anh Việt nhiều năm qua nên chúng tôi cùng anh Chuyên đồng lòng lập quỹ hậu sự.


Anh Nguyễn Văn Chuyên, trưởng ban hậu sự và tôi xin chân thành cảm tạ quí vị trong tuần rồi đã đáp lời kêu gọi của chúng tôi, sốt sắng đóng góp đáng kể vào quỹ hậu sự cho gia đình bạn Nguyễn Thượng Việt để phần nào chu toàn lễ an táng.


Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đó.


Cá nhân tôi được biết anh Việt từ những năm Hội Ái hữu KQ mới được thành lập. Anh là uỷ viên tài chánh năng nổ trong các sinh hoạt của Hội, luôn mưu tìm cách gây quỹ để Hội có phương tiện tài chánh dồi dào. Anh em sẽ nhớ đến anh.


Là một người thích sinh hoạt văn nghệ, trong bao năm qua, anh Việt thích hát trong những lúc bạn bè họp mặt, nhất là bản nhạc ruột “ Bên kia sông” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mà ít nhiều quí vị hiện diện hôm nay cũng biết.


Ôi cũng là số mạng.


Chúng tôi xin chia buồn cùng Chị Việt và tang quyến cùng những bạn bè thân thiết của anh Nguyễn Thượng Việt.


Cựu Đại Uý KQ Vĩnh Anh (thuộc Phi Đoàn 514, Hội Trưởng tiên khởi của Hội Ái Hữu Không Quân VNCH miền Trung Cali)

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh