Saturday, April 27, 2024

Tiểu thuyết gia Vivian Phạm được đại học Úc mời sáng tác

SYDNEY, Úc Quốc (NV) – Tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và thi sĩ người Úc gốc Việt Vivian Phạm được chương trình bản quyền dành cho nhà văn mới Copyright Agency – New Writer in Residence năm 2024 mời đến sáng tác tại đại học University of Technology Sydney (UTS), theo Books+Publishing ngày Thứ Hai, 25 Tháng Ba.

Vivian Phạm là tác giả của cuốn tiểu thuyết The Coconut Children (Penguin), được vinh danh là một trong những Tiểu Thuyết Gia Trẻ và Xuất Chúng Nhất của Úc trên tờ báo Sydney Morning Herald năm 2021 và giành được Giải Thưởng Matt Richell cho Nhà Văn Mới của Năm tại Giải Thưởng Sách Báo của Úc. The Coconut Children lọt vào danh sách rút gọn cho Giải Thưởng Văn Học của Thủ Hiến New South Wales, Giải Thưởng Đa Văn Hóa của New South Wales, Giải Thưởng về Tiểu Thuyết của Thủ Hiến Tiểu Bang Victoria và Giải Thưởng Văn Học Voss.

Trong thời gian được mời sáng tác tại đại học, Vivian Phạm sẽ viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, Owl: The year without winter lấy bối cảnh ở thế giới thực—”giả định rằng trong thế giới thực, các mùa trong năm phân bổ theo địa lý.”

Nhà văn Vivian Phạm (Hình: Books+Publishing)

“Nhân vật chính là Owl đến từ vùng đất Winter, một nơi đang hứng chịu thời tiết khắc nghiệt do những thế lực chưa được biết đến trong thị trấn nhỏ của Owl. Để cứu thị trấn của mình—và thế giới—khỏi sự hủy hoại, Owl phải du hành tới Spring, Autumn và Summer,” một tuyên bố từ giải thưởng của UTS cho biết, trong lúc công bố kết quả, đồng thời nói thêm rằng tiểu thuyết của Vivian Phạm “tìm cách khắc họa các vấn đề đa dạng sinh học, vẻ đẹp kiên cường của thiên nhiên và cách mà các nền văn hóa khác nhau nắm bắt và ứng phó với thảm họa khí hậu.”

Vivian Phạm cho biết: “Tôi rất vinh dự và vui mừng được trở thành một phần của cộng đồng các nhà văn của UTS nhờ chương trình sáng tác dành cho nhà văn mới của Copyright Agency-UTS. Tôi mong mỏi tới lúc có văn phòng riêng của mình trong khuôn viên trường để sáng tác, lắng nghe và trở thành động lực cho bất kỳ sinh viên nào quan tâm tới viết lách.”

Chương trình mời nhà văn mới sáng tác tại đại học Copyright Agency–New Writer in Residence của UTS “bảo đảm nhà văn sẽ có nguồn tài chánh để hoàn tất tác phẩm mới, chấp nhận rủi ro sáng tạo và kết nối với chương trình sáng tác hàng đầu của Úc.” Các nhà văn từng được đại học mời trước đây có Anwen Crawford, Bri Lee, Christopher Raja và Nardi Simpson. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT