BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hàng loạt tàu cá nằm ở khu vực neo đậu bên sông Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy, khiến hơn chục chiếc bị thiêu rụi.
Báo VNExpress hôm 7 Tháng Mười Hai cho hay khu vực cháy là nơi các tàu cá ở huyện đảo Phú Quý và Phan Thiết nằm sửa chữa trong mùa nghỉ biển cuối năm. Phía dưới sông, hơn trăm tàu cá neo đậu dài hơn 1 km.

Theo báo cáo nhanh của Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Công An Tỉnh Bình Thuận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày tại khu vực neo đậu sửa chữa tàu của công ty Sửa Chữa và Đóng Tàu Phan Thiết, ở phường Phú Hài.
Trước đó, một nhóm thợ của công ty Sửa Chữa và Đóng Tàu Phan Thiết trong lúc hàn pô tàu BTh 99897 TS đã để muội xỉ hàn bắn vào dầu dưới hầm máy làm lửa bốc cháy.
Các thợ hàn xịt nước nhưng lửa không tắt. Thời điểm xảy ra cháy, bến sông có gió lớn, khu vực để nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, xăng dầu, các chất phụ gia để phục vụ sửa chữa tàu thuyền… nên việc khống chế hỏa hoạn gặp khó.
Hơn chục xe chữa lửa cùng hàng trăm lính cứu hỏa và người dân địa phương đã hợp sức bơm nước từ sông Phú Hài lên dập tắt đám cháy. Đến tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Song, hiện khói vẫn còn âm ỉ bốc ra từ các con tàu chứa các khoang dầu.
Bước đầu, cơ quan hữu trách tỉnh Bình Thuận xác định có 11 tàu cá bị cháy hoàn toàn. Các tàu cá này đều là những tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ của ngư dân huyện đảo Phú Quý gửi vào xưởng để nâng cấp, sửa chữa.

“Đa phần tàu cháy có công suất từ 600 đến 700 CV trở lên, hành nghề đánh bắt, thu mua xa bờ. Trị giá mỗi tàu cá trung bình khoảng 3.5 tỷ đồng ($144,130) trở lên,” một ngư dân có mặt tại hiện trường nói với báo Người Lao Động.
Sông Phú Hài là hạ lưu của sông Cái, hợp lưu của nhiều sông suối nhỏ bắt nguồn từ vùng cao Hàm Thuận Bắc chảy về Phú Long-Kim Ngọc rồi đổ ra biển. Đây là cửa biển thứ hai của thành phố Phan Thiết, cách trung tâm thành phố chừng 4.5 km. (Tr.N) [qd]










