Đồng Nai: 2 nữ cựu chủ tịch huyện ‘dính’ tham nhũng và đất đai

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Mười Một, Thanh Tra Tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thanh tra đối với hai nữ chủ tịch huyện là bà Nguyễn Thị Giang Hương (chủ tịch huyện Nhơn Trạch) và Vũ Thị Minh Châu (chủ tịch huyện Trảng Bom) trong thời kỳ 2022-2023.

Báo Người Lao Động hôm 4 Tháng Mười Một cho hay đối với huyện Nhơn Trạch quyết định thanh tra tập trung vào “xem xét trách nhiệm” của chủ tịch huyện Nhơn Trạch cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung “chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn.”

Bà Nguyễn Thị Giang Hương bị đề nghị kỷ luật do “kê khai tài sản không trung thực.” (Hình: Nguyễn Tuấn/Người Lao Động)

Với thời gian trên (2022-2023), bà Nguyễn Thị Giang Hương làm chủ tịch huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, hồi cuối Tháng Sáu vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai đã quyết định cách chức chủ tịch huyện Nhơn Trạch đối với bà Hương.

Bà Giang Hương khi là chủ tịch huyện Nhơn Trạch, cho rằng đã bị người xưng là “phó giám đốc Công An Tỉnh Đồng Nai” hù dọa, lừa chuyển 170 tỷ đồng ($6.7 triệu) rồi chiếm đoạt.

Do không có số tiền lớn, bà Giang Hương đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày nhóm lừa đảo “dùng các thủ thuật” lấy đi 170 tỷ đồng trong nhiều tài khoản ngân hàng của bà này và đến khi bà Hương nhận ra mình bị lừa, báo công an thì đã muộn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khi đó Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Đồng Nai kiểm tra và xác định bà Hương “có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Phòng, Chống Tham Nhũng và quy định của Bộ Chính Trị…”

Hôm 19 Tháng Tám, tại kỳ họp thứ 19, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết 100% cho bà Nguyễn Thị Giang Hương, “thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội Đồng Nhân Dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.”

Sau khi kiểm tra, nếu có sai phạm, bà Nguyễn Thị Giang Hương có thể sẽ bị truy tố, bắt giam.

Cùng bị thanh tra đợt này là bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch huyện Trảng Bom.

Theo Thanh Tra Tỉnh Đồng Nai, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào “trách nhiệm của chủ tịch huyện” (tức bà Châu) trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công việc được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Bà Vũ Thị Minh Châu, khi còn làm chủ tịch huyện Trảng Bom. (Hình: Nguyễn Tuấn/Người Lao Động)

Hiện nay, bà Minh Châu không còn tại vị và đã bị kỷ luật cảnh cáo, vì “vi phạm liên quan sai phạm tại khu dân cư Tân Thịnh của công ty LDG, xây dựng trái phép hơn 500 biệt thự.”

Cụ thể, bà Minh Châu bị thanh tra tỉnh nêu tên năm lần với các vi phạm “thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.”

Cụ thể, khi thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường dự án không đúng quy định như: Kiểm kê, áp giá bồi thường, có trường hợp áp giá thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất theo hồ sơ pháp lý đất đai, thưởng di dời số tiền 313 triệu đồng ($12,362) trong khi hộ gia đình, cá nhân đã giao đất cho công ty LDG xây dựng công trình trên đất, một số trường hợp thu hồi đất, phương án bồi thường mâu thuẫn với hồ sơ kiểm kê, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, không đúng chủ sử dụng đất… là vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Bà Châu đã được cho “thôi việc theo nguyện vọng” vì lý do sức khỏe từ Tháng Sáu vừa qua. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT