Thursday, April 25, 2024

2 chủ tịch phường ở Đà Lạt bị bắt quả tang dùng ma túy

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hai ông chủ tịch phường ở thành phố Đà Lạt đã bị công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trong một homestay ở phường 9, thành phố Đà Lạt.

Sáng 30 Tháng Ba, bà Trần Thị Vũ Loan, phó chủ tịch thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã công bố thông tin “sai phạm cán bộ” về việc hai chủ tịch phường bị bắt quả tang sử dụng chất ma túy. Theo đó, ông Nguyễn Đình Khoa (41 tuổi), chủ tịch phường 1, và ông Võ Thành Sơn (40 tuổi), chủ tịch phường 6, thành phố Đà Lạt, đã bị “tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày kể từ ngày 29 Tháng Ba.”

Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân phường 6, thành phố Đà Lạt, nơi có ông chủ tịch Võ Thành Sơn nghiện ma túy lãnh đạo. (Hình: Dân Sinh)

Lý do “đang trong quá trình xem xét để xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.” Hai phó chủ tịch phường 1 và phường 6 được phân công thay thế điều hành công việc.

Báo Người Lao Động cho biết trước đó hôm 25 Tháng Ba, giới hữu trách bất ngờ ập vào một homestay ở phường 9, thành phố Đà Lạt, nơi ông Sơn thuê ở, thì phát giác một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất kích thích, trong đó có ông Khoa và Sơn.

“Đây là hai trường hợp cá biệt, chưa từng xảy ra ở thành phố Đà Lạt trong nhiều năm qua. Cả hai cán bộ này đã ‘vi phạm đạo đức và lối sống theo quy định của đảng và những điều cán bộ, công chức không được làm. Hiện, cơ quan hữu trách đang tiếp tục làm rõ về hành vi vi phạm của hai cán bộ trên. Sau khi có kết luận chính thức từ giới hữu trách, Đà Lạt sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể cho báo chí về sự việc,” bà Loan nói.

Bà Loan cho biết thêm: “Quan điểm của Thành Ủy Đà Lạt là sai tới đâu xử lý cán bộ tới đó.” Tuy nhiên trước câu hỏi “có thông tin về việc ngoài hai cán bộ trên còn có nhiều người khác nhưng trốn kịp trước khi công an đến,” thì bà Loan né tránh cho biết: “Việc này cơ quan hữu trách đang làm rõ và xử lý nếu thực sự thông tin này đúng.”

Tin cho biết, ông Khoa giữ chức vụ chủ tịch phường 1 vào năm 2020, trong khi ông Sơn làm chủ tịch phường 6 từ năm 2018, và đã nghiện ma túy trong thời gian dài trước khi bị bắt quả tang. Ông Sơn và ông Khoa đều là cán bộ thuộc quản lý của Thường Vụ Thành Ủy Đà Lạt.

Các quyết định tạm đình chỉ đối với ông Nguyễn Đình Khoa và ông Vũ Thành Sơn. (Hình: M.Vinh/Tuổi Trẻ)

Công luận bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước sự việc này. Độc giả tên quoctrang nghi ngờ viết trên báo Tuổi Trẻ: “Ngồi tới chức vụ này thì công tác cán bộ đã qua rất nhiều bước, nhưng vẫn để lọt được những cán bộ có lối sống như này sao?”

Độc giả Huy lo lắng: “Nghiện mà làm chủ tịch phường thì nguy hiểm cho dân quá.” Trong khi đó, rất nhiều người thốt lên ngạc nhiên: “Cán bộ trưởng một phường mà sử dụng ma túy ư?,” “Thật là không tin vào những gì đang diễn tra: chủ tịch phường mà dùng ma túy!??? Cạn lời…” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT