Thursday, May 2, 2024

Cuộc chiến Ukraine: 2 cựu đại sứ CSVN tại Mỹ cùng bênh Nga, chê Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Dân Trí hôm 27 Tháng Ba dẫn phát ngôn của hai cựu đại sứ CSVN tại Mỹ tại buổi tọa đàm “Nhìn từ cuộc chiến Nga-Ukraine: “Nước nhỏ trong vòng xoáy chính trị cường quyền” do Hội Truyền Thông Số Việt Nam tổ chức mới đây.

Đáng lưu ý, cả hai vị cựu đại sứ đều dùng từ “chiến dịch quân sự” theo tuyên truyền của Moscow thay vì gọi đích danh đó là “cuộc xâm lăng.”

Ông Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ CSVN tại Mỹ. (Hình: Đức Hoàng/Dân Trí)

Tại sự kiện này, ông Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ 2014 đến 2018, phát biểu ám chỉ đổ lỗi cho phía Mỹ: “…Căng thẳng Nga-Ukraine hiện tại một phần bắt nguồn từ thực tế là Mỹ, NATO đã mở rộng sang phía Đông trong suốt những năm qua, làm thu hẹp không gian hậu Liên Xô, không gian an ninh của Nga. Nga đã nhiều lần cảnh báo với các đối thủ về thực trạng này.”

“Việc Mỹ và NATO mở rộng về phía Đông dường như đã phá vỡ cơ hội tạo ra cấu trúc an ninh chung có thể tương đối ổn định cho cả phía Đông và phía Tây Châu Âu. Trước đó, trong thời kỳ đầu, Nga và NATO đã thiết lập hình thái hợp tác ban đầu, nhưng dần dần cam kết đó đã bị giảm đi.”

Ông Vinh nói thêm: “Ngoài lý do bị đe dọa về mặt an ninh, từ góc nhìn địa chính trị nước lớn, Nga quyết định mở ‘chiến dịch quân sự’ ở Ukraine dường như còn vì muốn khôi phục lại vị thế và tầm ảnh hưởng của mình như trước đó.”

Ngoài ra, ông Vinh đưa ra lời biện hộ cho việc Hà Nội hai lần bỏ phiếu trắng trước nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga: “Chúng ta có quan hệ tốt với Ukraine và Nga, chúng ta luôn muốn duy trì quan hệ tốt với hai nước. Khi hai người bạn có mâu thuẫn lẫn nhau, Việt Nam mong muốn những căng thẳng được tháo gỡ và ủng hộ cho hai bên đối thoại để giải quyết vấn đề.”

Ông Nguyễn Quốc Cường, cựu đại sứ CSVN tại Mỹ. (Hình: Đức Hoàng/Dân Trí)

Cũng tại buổi tọa đàm nêu trên, người tiền nhiệm của ông Vinh tại Sứ Quán Việt Nam ở Mỹ là ông Nguyễn Quốc Cường (nhiệm kỳ 2011 đến 2014) được dẫn lời: “…Nga dù có thể bị ảnh hưởng bởi ‘chiến dịch quân sự’ ở Ukraine nhưng họ vẫn sở hữu ba ‘vũ khí’ để tiếp tục duy trì vị thế trên thế giới là: Quyền phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, kho vũ khí hạt nhân lớn hàng đầu thế giới và nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào.”

Bên cạnh đó, ông Cường cũng nhận định rằng các nước nhỏ và tầm trung [như Ukraine] “cần theo đuổi việc đa dạng hóa quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh không để chỉ phụ thuộc vào bất cứ một bên nào.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT