HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Bà Lại Thị Loan, 38 tuổi, và ông Nguyễn Mạnh Chiến, 33 tuổi, ở huyện Kim Bảng, vừa bị bắt và khởi tố với cáo buộc dụ dỗ nhiều thanh niên sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 15 Tháng Bảy, trước đó, hôm 1 Tháng Bảy, bà Loan và ông Chiến bị Công An tỉnh Hà Nam bắt quả tang đang tổ chức cho sáu người trốn sang Cambodia, khởi hành từ phi trường Nội Bài.

Do có thời gian làm việc tại Cambodia, từ Tháng Sáu, 2021, đến Tháng Tư, 2022, bà Loan về nước và dụ dỗ được sáu nam, nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam và Sơn La. Bà này hứa hẹn đưa nhóm này sang Cambodia làm việc tại một cơ sở chăm sóc khách hàng chơi game với mức lương $900 mỗi tháng. Không giống những đường dây lừa đảo khác dẫn dụ “đi Cambodia miễn phí,” mỗi người được bà Loan đưa đi phải nộp cho 4 triệu đồng ($170).
Trong một vụ tương tự, theo báo Zing hôm 15 Tháng Bảy, ông Trương Công Duy, 30 tuổi, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vừa bị bắt về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”
Hồi Tháng Tư, ông Duy rủ rê và đưa hai thanh niên cùng địa phương sang Cambodia “làm việc với mức lương $800 mỗi tháng.” Trong vụ này, sau khi đưa nạn nhân đi trót lọt, ông Duy được nhận tiền công giới thiệu 10 triệu đồng ($426).
Một trong hai nạn nhân sau đó do bị cưỡng bức lao động đã phải nhờ người nhà nộp $3,000 tiền “chuộc mạng” và được thả tại khu vực biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn hồ sơ của Bộ Công An cho biết, các nạn nhân bị lừa sang Cambodia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35, thông qua các mẩu rao tuyển người trên Zalo, hội nhóm Facebook hoặc do bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu.

Sau khi qua Cambodia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo… Tại đây, họ bị cưỡng ép lao động từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày, không được ra ngoài. Họ có nguy cơ bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác. Nếu muốn về nước, họ phải gọi điện yêu cầu gia đình nộp tiền “chuộc mạng” từ $3,000 đến $30,000 tùy trường hợp.
Những cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản của công dân Việt Nam được ghi nhận tập trung chủ yếu ở các khu vực: Bavet ở tỉnh Svaytieng, Banteay Meanchay ở Poipet, thành phố Shihanoukvile ở Preah Shihanouk, Chrey Thom ở tỉnh Kandal và thành phố Phnôm Pênh.
Bộ Công An cho biết thêm, đường dây cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc do người Trung Quốc cầm đầu, với sự tham gia, giúp sức của một số người Việt ở Cambodia. (N.H.K) [qd]


















































































































































