2 tướng Cảnh Sát Biển bị phạt 12 và 15 năm tù do ‘nhận hối lộ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, bị tuyên phạt 15 năm tù, trong lúc ông Lê Xuân Thanh, một cựu thiếu tướng khác của Cảnh Sát Biển, lãnh án 12 năm tù.

Đây là phán quyết được Tòa Án Quân Sự Quân Khu 7 tuyên hôm 15 Tháng Bảy trong vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu xảy ra tại một số đơn vị Cảnh Sát Biển, Biên Phòng trong năm 2019.

Ông Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, nghe tuyên án. (Hình: Zing)

Theo báo Thanh Niên, bị cáo chịu mức án nặng nhất trong vụ này là ông Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Biên Phòng tỉnh Kiên Giang, bị tuyên án tù chung thân với hai cáo buộc “nhận hối lộ” và “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.”

Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 6 tháng 21 ngày tù đến 16 năm tù giam.

Cáo trạng ghi nhận ông Lê Văn Minh nhận hối lộ tổng cộng 6.9 tỷ đồng ($294,620) để bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu qua biên giới của “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Ông Lê Xuân Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ 1.8 tỷ đồng ($76,857) từ ông Hữu.

Ông Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, tại phiên tòa. (Hình: Zing)

Theo báo Zing hôm 15 Tháng Bảy, trước khi phiên tòa diễn ra, hai ông Minh và Thanh đã cùng người thân khắc phục toàn bộ khoản tiền mà họ bị cáo buộc nhận hối lộ nêu trên.

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận khi nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, ông Minh cho hay mình “bị nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, không biết còn sống được bao lâu” và mong Hội Đồng Xét Xử “giảm nhẹ hình phạt để ra tù sớm còn chút sức khỏe chăm sóc mẹ già.”

Ông Thanh “bày tỏ sự hối hận” và mong tòa “giảm nhẹ hình phạt.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh nói trước tòa: “Bị cáo từng bị tội phạm gí súng vào đầu, bị trả thù dẫn đến trên người mang nhiều thương tật, thử hỏi có dễ dàng bị mua chuộc không? Hôm nay bị cáo đã nhiều lần yêu cầu viện kiểm sát đối đáp về thủ tục tố tụng, vị trí, chức năng của bị cáo nhưng viện kiểm sát chỉ trả lời chung chung… Bị cáo thấy không thuyết phục. Nếu Hội Đồng Xét Xử không xem xét, bị cáo sẽ kêu oan suốt đời.”

Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên Phòng tỉnh Kiên Giang. (Hình: Zing)

Trong vụ án nêu trên, nhà chức trách cáo buộc từ Tháng Chín, 2019, đến Tháng Hai, 2021, tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ Đội Biên Phòng, Cảnh Sát Biển khu vực các tỉnh phía Nam, các bị cáo đã “tạo điều kiện cho đường dây của ông Hữu vận chuyển và tiêu thụ xăng lậu trên biển trong thời gian dài.”

Từ Tháng Ba, 2020, đến Tháng Hai, 2021, đường dây này đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, “thu lợi hàng trăm tỷ đồng” (hàng triệu đô la). (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT