HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba người phụ nữ người dân tộc Khơ Mú đều đang mang thai đã bị bị bắt ở Trung Quốc rồi trả về Việt Nam sau khi vượt biên sang Trung Quốc chờ ngày sinh để bán con.
Một số báo tại Việt Nam hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Tư, cho hay ba phụ nữ đang mang thai tên Ven Mẹ T (33 tuổi) bầu tháng thứ bảy, Lữ Thị N (18 tuổi) bầu tháng thứ năm, và Moong Thị S (26 tuổi) bầu tháng thứ chín sắp sinh, đều là người dân tộc Khơ Mú và đều có hộ khẩu thường trú tại huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khoảng cuối Tháng Ba vừa qua, các thai phụ kể trên đã đi xe khách từ Nghệ An tới các tỉnh phía Bắc rồi vượt biên lậu sang Trung Quốc. Tới ngày mùng 1 Tháng Tư khi cả ba người gặp nhau tại một địa điểm trong tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để đi sâu vào nội địa thì bị nhà cầm quyền địa phương phát hiện và bắt giữ.
Báo Zing thì nói họ khai với công an rằng “do cuộc sống khó khăn nên khi có người đặt vấn đề vượt biên sang Trung Quốc sinh và bán con, họ đã chấp thuận.” Họ đã bị trả về Việt Nam, giữ tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, nhà cầm quyền CSVN đang truy bắt hai nghi can liên quan đến đường dây đưa người sang Trung Quốc bán trẻ em.
Nhưng tờ Người Lao Động thì kể tình tiết ly kỳ hơn. Qua lời khai tại cơ quan điều tra, “Ven Me Tr. lấy chồng về xã Nậm Cắn từ nhiều năm nay, do chồng Tr. không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tr. khai rằng chồng mất, sợ không thể nuôi con nên đã nảy ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.”
Còn Lữ Thị Nh. thì “lại khai nhận có thai với bạn trai nhưng hai gia đình nhất định ngăn cản, không đồng ý làm lễ cưới. Lo lắng vì cái thai trong bụng ngày càng to nên cô gái trẻ này đã quyết định qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.
Còn hoàn cảnh của Moong Thị S. cũng tương tự, khi có bầu bạn trai “cao chạy xa bay,” để lại cô một mình với cái thai đang ngày càng lớn. Trong lúc túng quẫn, cô gái này đã sang Trung Quốc để bán con,” tờ Người Lao Động kể.
Tin về ba thai phụ gốc dân tộc Khơ Mú huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vượt biên quan Trung Quốc mà báo chí tại Việt Nam đưa tin hôm Thứ Bảy chỉ là tin mới nhất về một vấn nạn đã có từ nhiều năm nay tại địa phương.
Cuối năm 2018, báo chí tại Việt Nam đã báo động về tình trạng “mua bán bào thai sang Trung Quốc.”
Báo Người Lao Động ngày 11 Tháng Mười Hai, 2018, nói tại tỉnh Nghệ An “Chỉ riêng trong năm 2018, cơ quan công an đã bắt giữ 16 vụ, giải cứu hơn 40 nạn nhân. Trong đó, có tình trạng một số phụ nữ người dân tộc có thai từ 6-8 tháng được một số đối tượng đưa sang Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch (đi lậu). Tại Trung Quốc, khi những phụ nữ này sinh con, những đứa trẻ sơ sinh được bán ngay từ 60-80 triệu đồng.”

Gần hai năm sau, trang mạng VTV của đài truyền hình CSVN ngày 26 Tháng Chín, 2020 cho hay “tình trạng buôn bán người và buôn bán bào thai diễn biến khá phức tạp tại địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An…”
“Những người phụ nữ mang thai vừa bị công an bắt giữ trên đường sang Trung Quốc. Dù có người đã mang thai tháng thứ 7, thứ 8, không đảm bảo sức khỏe nhưng trong hồ sơ vẫn ghi là đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Truy tìm về địa phương của những người phụ nữ trên, phóng viên phát hiện tất cả hồ sơ đi xuất khẩu lao động trên đều là giả. Bên cạnh đó, núp bóng dưới chiêu trò mang thai hộ, các đối tượng đã lợi dụng, tổ chức các đường dây để dụ dỗ phụ nữ mang thai trốn sang các nước như Trung Quốc, Cambodia với mục đích buôn bán bào thai.”
Ngày 18 Tháng Tám, 2020, báo mạng VTV nói “Công an huyện Quỳ Hợp vừa phát hiện một đường dây xuyên quốc gia chuyên dụ dỗ nhiều thai phụ rao bán trẻ em ngay từ khi chưa sinh.” Theo bản tin này “một người phụ nữ bụng mang dạ chửa phải di chuyển quãng đường gần 2,000 cây số từ Đăk Lăk ra các tỉnh biên giới phía Bắc. 30 triệu đồng là mức giá mà người đàn ông tên Thi đã hứa hẹn với thai phụ nếu vụ mua bán này diễn ra trót lọt.”
Trong bản phúc trình về nạn buôn người tại Việt Nam công bố hồi Tháng Sáu, 2020, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết rằng: “Mặc dù có một số báo cáo về việc các cán bộ nhà nước đồng lõa với bọn buôn người, chính phủ không công bố thông tin nào về việc điều tra, truy tố, hoặc kết án các cán bộ nhà nước đồng lõa trong các vụ buôn người; tuy nhiên, tham nhũng và sự đồng lõa của cán bộ nhà nước, đặc biệt là liên quan đến các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, vẫn là các mối quan ngại đáng kể, cản trở hành động thực thi pháp luật trong năm qua.” (TN) [kn]






















































































