Wednesday, May 1, 2024

3 tháng đầu năm, Trung Quốc chi $400 triệu mua củ mì Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ít ai ngờ việc xuất cảng củ mì sang Trung Quốc đem về $400 triệu cho Việt Nam trong ba tháng đầu năm nay.

Báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Tư dẫn nguồn từ Bộ Công Thương cho biết, hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất lượng củ mì từ Việt Nam.

Xuất cảng củ mì đem về hơn $1 tỷ cho Việt Nam mỗi năm. (Hình: Thanh Niên)

Chỉ tính trong Tháng Ba, thị trường Trung Quốc chiếm 94.2% tổng lượng củ mì xuất cảng của Việt Nam, đạt 299,260 tấn, trị giá $133.5 triệu.

Theo thống kê của cơ quan Hải Quan Trung Quốc thì Việt Nam cùng với Thái Lan, Lào và Cambodia đang là bốn nguồn cung cấp phần lớn củ mì lát cho nước này.

Trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam được ghi nhận vượt Thái Lan trở thành nguồn cung tinh bột củ mì lớn nhất cho Trung Quốc, với 267,930 tấn, trị giá $137.9 triệu.

Theo giới chức Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, củ mì là một trong ba loại cây trồng chủ lực thuộc nhóm nông sản xuất cảng trị giá tỷ đô la, tạo việc làm cho 1.2 triệu người lao động.

Hồi năm ngoái, Việt Nam xuất cảng 2.9 triệu tấn củ mì và các chế phẩm từ củ mì, thu về $1.3 tỷ.

Đáng lưu ý, hơn 65% lượng củ mì xuất cảng sang Trung Quốc là dạng tiểu ngạch, giao hàng tại biên giới, qua các cửa khẩu ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.

Cũng theo tin Thanh Niên, Bộ Công Thương nhiều lần khuyến cáo các doanh nghiệp ngành củ mì cần đầu tư sâu vào công nghệ chế biến để gia tăng giá trị xuất cảng cho mặt hàng này.

Tây Ninh là một trong những tỉnh trồng nhiều củ mì. (Hình: VTC News)

Bên cạnh củ mì, hồi năm ngoái, thị trường Trung Quốc nhập cảng gần 500,000 tấn sầu riêng từ Việt Nam với giá trị khoảng $2.2 tỷ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang kỳ vọng năm nay xuất cảng sầu riêng sang Trung Quốc sẽ đạt 600,000 tấn với giá trị hơn $3.5 tỷ.

Tuy vậy, theo báo Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Ba, Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn yêu cầu một số địa phương, các doanh nghiệp và các chi cục kiểm dịch thực vật về việc truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất cảng sang Trung Quốc.

Yêu cầu nêu trên nhằm đáp ứng việc Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc cảnh báo về 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất cảng sang nước này có hàm lượng cadimi (kim loại nặng) vượt ngưỡng quy định. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT