Thursday, March 28, 2024

CSVN kết án tù 3 thành viên ‘Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ba thành viên của tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời,” có trụ sở tại Mỹ, bị CSVN kết án tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền…” trong phiên tòa ở Lâm Đồng, hôm 6 Tháng Bảy.

Một số báo nhà nước tại Việt Nam loan tin, tòa án tại tỉnh Lâm Đồng đã kết án tù 3 người là thành viên của tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.” Họ bị cáo buộc đã “tích cực tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của đảng và nhà nước, nói xấu lãnh tụ” của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Ba người thuộc tổ chức nói trên đều sống ở Đà Lạt gồm có ông Đặng Toàn Trung (68 tuổi, quê Bạc Liêu, cựu quân nhân VNCH), bà Trần Thị Ánh Hoa (57 tuổi, quê Đà Nẵng) và ông Đặng Quang Khánh (56 tuổi, quê Sài Gòn).

Ông Đặng Toàn Trung, bị cáo buộc từ năm 2017 “lên mạng xem các bài viết, livestream trên Facebook, clip trên Youtube có nội dung truyền bá về ‘Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời’” với các tôn chỉ mục đích là “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân,” “Duy thật, lật Cộng.”

Ông Đặng Toàn Trung tiếp tục tuyên truyền các thông tin Liên Hợp Quốc muốn thông qua “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời,” thực hiện 18 dự án để “về Việt Nam tái thiết đất nước, hỗ trợ xây nhà cho những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn khác nhau trong xã hội.”

Qua ông Trung, cáo trạng kể lại trên báo Lâm Đồng nói bà Trần Thị Ánh Hoa và ông Đặng Quang Khánh đã “đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này với bí số riêng.”

Không thấy cho biết họ bị bắt khi nào, chỉ thấy nói trong buổi xử ngắn ngủi hôm Thứ Hai, ông Đặng Toàn Trung bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế; bà Trần Thị Ánh Hoa và ông Đặng Quang Khánh, đều bị 6 năm tù và 3 năm quản chế.

Ông Lê Ngọc Thành (trái) bị bắt giữ hôm 25 Tháng Tư, 2020, ở An Giang. (Hình: TTXVN)

Tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” có trụ sở tại Nam California, Hoa Kỳ, được mọi người quen gọi là nhóm ông Đào Minh Quân, hoạt động chống chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Mấy năm gần đây, thấy một số người trong tổ chức này bị bắt bỏ tù tại Việt Nam, đều bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” với các bản án rất nặng.

Ngày 21 Tháng Tư, 2020, tòa án CSVN tại tỉnh Bình Dương kết án 11 năm tù cho ông Trương Dương với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền ” theo Điều 113, Bộ Luật Hình Sự. Ông còn bị buộc bồi thường số tiền hơn 800 triệu đồng do đặt chất nổ gây hư hại cho trụ sở của Sở Thuế tỉnh Bình Dương.

Cũng trong Tháng Tư, 2020, Công An CSVN bắt thêm 2 người đều bị cáo buộc là thành viên của tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của nhóm ông Đào Minh Quân.

Bà Lương Thị Thu Hiền (52 tuổi) bị bắt ở Đồng Nai ngày 8 Tháng Tư. Bà bị cáo buộc đã “liên hệ với tổ chức này qua mạng Facebook từ đầu năm 2018, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết xuyên tạc lịch sử.” Bà Hiền cũng bị cáo buộc nhận tiền của tổ chức này để “cổ súy cho việc ông Đào Minh Quân trở về Việt Nam gây dựng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa.”

Ngày 25 Tháng Tư, ông Lê Ngọc Thành, 48 tuổi, cư dân thành phố Long Xuyên đã bị công an tỉnh An Giang bắt giam vì bị vu cho tội “Tham gia tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời của ông Đào Minh Quân tại Mỹ vào khoảng Tháng Mười Một, năm 2019.”

Ông Thành cũng bị cáo buộc là đã tham gia trưng cầu dân ý bầu ông Đào Minh Quân làm “tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT