Friday, March 29, 2024

35 gia đình khai báo có con em nghi trong số 39 thi thể ở Anh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tới nay đã có 35 gia đình khai báo có con em nghi nằm trong số 39 người chết hai tuần trước trong thùng hàng xe vận tải ở Essex, Anh Quốc. Đồng thời, thêm một người môi giới bị bắt.

“Hiện nay, theo thông tin từ các gia đình ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… có 35 trường hợp theo thông tin trình báo của các gia đình có dấu hiệu liên quan tới vụ 39 người tử vong.”

Báo Lao Động hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, dẫn lời Tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công An, nói trong một cuộc tiếp xúc báo chí tại Hà Nội. Ông cho biết thêm: “Theo quy định pháp luật của Anh sẽ cần xác định danh tính và thông báo cơ quan chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật của Anh”

Cùng với tin vừa kể trên, có thêm một người bị bắt tại Nghệ An, tình nghi liên quan đến các trường hợp môi giới đưa người nhập lậu vào Anh Quốc.

Báo Tuổi Trẻ thuật lời giám đốc Công An Nghệ An nói với báo chí rằng những người bị bắt từng sống tại Nga, tổ chức đưa người bay từ Việt Nam tới Nga. Từ đây họ được đưa lậu bằng đường bộ băng qua nhiều nước tới Đức trước khi đến nước thứ ba.

Như vậy, đến nay đã có chín người bị bắt tại Nghệ An và hai người bị bắt tại Hà Tĩnh bị nghi liên quan trực tiếp đến thảm kịch ở Anh Quốc. Cảnh sát Anh Quốc đang phối hợp với công an Việt Nam đối chiếu, xác định danh tính của các nạn nhân mà người ta đều tin tất cả là người Việt Nam. Họ gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ tìm cách nhập lậu vào Anh Quốc với hy vọng kiếm được nhiều tiền để gửi về quê nhà.

Hai tài xế lái xe vận tải gốc người Bắc Ireland đã bị cơ quan tư pháp Anh Quốc khởi tố với các tội ngộ sát, buôn người, đưa người nhập lậu. Thêm hai nghi can nữa chưa trình diện cảnh sát vì thấy có nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng.

Bà Trần Thị Hiền, mẹ của cô Bùi Thị Nhung, đau khổ trước tin con gái bà có thể nằm trong số 39 nạn nhân chết thảm ở Anh Quốc. (Hình: Linh Phạm/Getty Images)

Báo Thanh Niên thuật lời Tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công An: “Sau một buổi chiều làm việc của đoàn công tác Việt Nam và cảnh sát Anh hôm 4 Tháng Mười Một, đã xác định được danh tính hơn 10 trường hợp trong số 39 người chết tại Anh là người Việt.”

Một phái đoàn của Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao CSVN đã tới Anh hôm Chủ Nhật, mang theo các tài liệu và các mẫu giám định DNA, đối chiếu với cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi của cảnh sát Anh Quốc.

“Theo luật pháp của Anh, mỗi ngày chỉ xác định một số nạn nhân nhất định (khoảng 10 người), sau đó thẩm phán mới là người ra quyết định chứng tử, công bố danh tính nạn nhân. Luật pháp của đất nước họ như vậy, và chúng tôi sẽ làm theo đúng quy định một cách rất khách quan, rất thận trọng. Khi xác định chính xác danh tính nạn nhân và được thẩm phán của tòa án Anh ra phán quyết thì chúng ta sẽ khẩn trương đưa nạn nhân về với Việt Nam sớm nhất. Chính phủ đã có chỉ đạo rồi,” ông Lương Tam Quang được dẫn lời cho biết.

Như vậy, phải thêm vài ngày nữa, người ta mới có tin tức chính thức về danh tính của 39 nạn nhân.

Báo VietNamNet thuật lời Tướng Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc Công An Nghệ An, cho rằng những người bị bắt vì tổ chức cho người ta đi lao động chui ở nước ngoài không phải là “tổ chức buôn người.” Vì trong vụ này, không có ai lừa ai cả mà chỉ là sự thỏa thuận trả tiền cho một “gói dịch vụ” bất hợp pháp nằm dưới cái vỏ hợp pháp ban đầu.

“Khi đi Anh có những người nộp đến $40,000 (gần 1 tỷ đồng), có người nộp 600-700 triệu. Tất cả những người đang nghi vấn đều đi qua cửa khẩu Nội Bài, bay sang hợp pháp, sau đó sang nước thứ ba. Đây không phải đi chui đi lủi,” lời ông Cầu trên VietNamNet.

Hiện công an tại Việt Nam đang điều tra tiếp tục để bắt tiếp những người liên quan môi giới dẫn đến cái chết của 39 người trong thùng hàng container tại Anh Quốc. Báo chí trong nước thuật lời ông Cầu cho biết một số gia đình có con em nghi thiệt mạng nói trên đã được người môi giới đem tiền tới trả lại. (TN)

MỚI CẬP NHẬT