5 trẻ em chết vì chích ngừa mỗi năm

 


HÀ NỘI (NV) Mỗi năm ít nhất năm trẻ ở Việt Nam được cha mẹ đưa đi chích ngừa bệnh bị thiệt mạng mà không hiểu nguyên nhân. Tình trạng nóng bỏng này bắt đầu xảy ra từ năm 2007 kéo dài cho tới nay. Năm 2007 cũng là năm đáng sợ nhất đối với Việt Nam vì có đến 8 trẻ thiệt mạng sau khi được tiêm mũi thuốc ngừa bệnh.









Con được chích ngừa bệnh, cha mẹ… run. (Hình: Bee.net.vn)


Cũng từ đó, năm nào cũng có trẻ bị thiệt mạng. Năm 2008, số trẻ chết vì chích ngừa lên tới con số mười hai.


Theo báo mạng Bee.net.vn, chỉ trong ngày 23 tháng 4 năm 2007, hai trẻ song sinh mới hai ngày tuổi đột ngột tắt thở chỉ vài phút sau khi được chích ngừa bệnh viêm gan B. Sự kiện này xảy ra tại trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh đã gây chấn động dư luận tại Việt Nam thời đó.


Mặc dù không nhận trách nhiệm về phần mình, mà cho rằng trẻ chết vì bị “sốc thuốc tự nhiên,” Sở Y Tế Hà Nội cũng đã buộc phải cấm nhân viên y tế các quận huyện đến chích ngừa tại nhà cho trẻ.


Trước vụ này là trường hợp của một bé gái mới hai tuổi cũng đột ngột tắt thở sau khi được nhân viên y tế chích ngừa lao và viêm gan B tại nhà ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Bé chết sau nửa tiếng đồng hồ được chích thuốc ngừa bệnh.


Trong năm 2009, các bậc phụ huynh tiếp tục hốt hoảng khi nghe tin một bé gái mới hai ngày tuổi chết sau khi được chích ngừa bệnh viêm gan B tại huyện Thách Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


Liên tiếp trong năm 2009, nhiều trẻ khác chết bất đắc kỳ tử vì “phong trào chích ngừa bệnh” của ngành y tế Việt Nam ở Hà Nội, Yên Bái…


Năm rồi, bổn cũ tái lập với 5 trẻ chết sau khi được chích ngừa theo “chương trình tiêm chủng mở rộng” của năm 2011.


Từ đầu năm đến nay, đặc biệt vào dịp chuẩn bị năm học mới, các bậc phụ huynh thấp thỏm lo âu trước lời hô hào đưa con đi chích ngừa bệnh.


Bee.net trích dẫn phúc trình của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nội chỉ trích ngành y tế cho nhân viên đến chích ngừa tại nhà có thể bất cẩn, không bảo đảm vô khuẩn khi chích ngừa nên vô tình gây tai biến cho trẻ.


Như vậy nguyên nhân khiến trẻ thiệt mạng sau khi được chích ngừa có thể do nhân viên y tế. Nhưng từ năm 2007 cho đến nay chưa có cá nhân nào bị quy trách nhiệm dù rằng đã có ít nhất 30 trẻ ở Việt Nam bị thiệt mạng sau nhiều đợt chích ngừa bệnh.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT