BERLIN, Đức (NV) – Hơn 700 cảnh sát Đức đã lục soát 30 nhà và cơ sở thương mại tại nhiều thành phố khác nhau hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, để bắt giữ những tổ chức vận chuyển di dân lậu đến từ Việt Nam.
Đài truyền hình công cộng RBB 24 tại Berlin cho hay trong bản tin kèm theo một video clip cảnh lục soát tại một địa điểm trong thành phố lúc sáng sớm. Nguồn tin cho hay cuộc lục soát nhắm vào 13 nghi can, tất cả đều là người Việt, bị cáo buộc đã vận chuyển ít nhất 155 người đồng hương vào nước Đức bất hợp pháp.
Đồng thời, hãng tin AP thuật theo lời viên chức cảnh sát liên bang Đức cho hay có sáu người đã bị bắt giữ tại hai thành phố Saxony và Berlin, trong khi có bốn người bị bắt tại các thành phố khác. Các điều tra viên cáo buộc các tay buôn người đã lấy lệ phí từ $5,000 đến $20,000 để đưa người ta vào lậu nước Đức.
Đến nơi trót lọt nhưng không có giấy tờ di trú hợp pháp, họ phải làm lậu tại các tiệm móng tay, làm trong các tiệm ăn hoặc những việc lao động chân tay khác để trả nợ cho chuyến đi từ Việt Nam sang Âu Châu.
Đây là một trong những vụ càn quét lớn nhất người di dân lậu Việt Nam tại nước Đức sau vụ 39 người di dân lậu chết trên thùng hàng xe vận tải đưa vào nước Anh hồi Tháng Mười năm ngoái, từng rúng động dư luận không những tại Việt Nam mà cả thế giới.
Cuộc lục soát chú trọng vào một số khu vực tại thành phố Berlin, nơi cảnh sát đã khám xét 21 khu chung cư, mà họ nói có những nơi được gọi là “nhà an toàn,” tức là những căn chung cư mà những kẻ buôn người cho các di dân lậu ở tạm. Các điều tra viên đã thu giữ nhiều tài liệu và các dữ kiện chuyển vận.
Tại những địa chỉ đó, cảnh sát đã gặp những người Việt Nam trẻ tuổi, thường chờ đợi để được chuyển vận tới Tây Đức, Pháp, Hòa Lan, hay Anh Quốc.

Hành trình xuyên qua Đông Âu
Theo bản tin của đài RBB 24, những người Việt Nam đã tới nước Đức qua ngả Đông Âu suốt nhiều năm qua. Chỉ riêng tại Ba Lan, từng có các cuộc điều tra mấy năm gần đây cho người ta thấy phần nào tầm vóc to lớn của các vụ đưa người từ Việt Nam sang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại các nước Tây phương.
Một băng đảng bị kết tội ở Poznan là đã đưa lậu ít nhất 300 người vào Ba Lan chỉ từ Tháng Mười Hai, 2014, đến Tháng Mười, 2015. Lính canh biên giới Ba Lan tại khu vực Zgorzelec chận giữ 220 người năm 2018 của một băng đảng duy nhất. Cuộc điều tra dẫn đến vụ bố ráp quy mô hôm Thứ Ba tại nước Đức đã bắt đầu từ vụ bắt giữ một kẻ buôn người gốc Slovak khi ông ta muốn đưa 26 người Việt Nam vào lậu nước Đức.
Cả Biên Phòng Ba Lan và cảnh sát Đức đều xác nhận họ bắt giữ thêm nhiều người Việt Nam hằng năm qua đường nhập lậu từ biên giới Ba Lan vào Đức. Số người đi thoát vào nước Đức có thể lớn hơn rất nhiều.
Tổ chức kinh doanh buôn người như Mafia-like
Theo sự mô tả của đài RBB, những tổ chức người Việt vận chuyển lậu người từ Việt Nam sang Âu Châu hoạt động giống như tổ chức tội phạm Mafia nổi tiếng thế giới. Họ là những kẻ tuyển mộ, khách hàng và là nhà tổ chức núp phía sau. Thêm nữa, theo đài RBB 24, cũng có cả sự tham dự của băng đảng buôn người là dân Ba Lan ở Warsaw. Tay này nhân danh băng đảng Mafia người Việt, đã vận chuyển hàng trăm di dân lậu Việt Nam vào các nước Bỉ, Pháp, Đức qua việc sử dụng hai tài xế.
Theo cảnh sát liên bang Đức, con đường để người Việt Nam đến Tây Âu xuyên qua Nga và các nước ven biển Baltic như Latvia, Estonia và Lithuania hoặc qua Ukraine, Slovakia, Ba Lan, cộng hòa Czech. Đó là lý do thúc đẩy cảnh sát Âu Châu (Europol) và cơ quan điều tra của liên bang Đức phối hợp với cảnh sát nằm trong các đường dây buôn người, phối hợp điều tra.
Hồi Tháng Mười năm ngoái, cảnh sát Đức đã chận bắt tổng cộng 17 người Việt bị nhét trong ba chiếc xe hơi đưa lậu vào nước Đức. (TN)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]



















































































