Bắt blogger Trương Duy Nhất vì đụng “lấy phiếu tín nhiệm”


HÀ NỘI (NV) .-
Có một số dấu hiệu cho thấy blogger Trương Duy Nhất bị bắt, vì tổ chức thăm dò mức độ tín nhiệm của công chúng đối với lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ CSVN.









Blogger Trương Duy Nhất được an ninh CSVN đưa ra phi trường Đà Nẵng để di lý về Hà Nội. Tuy bị “bắt khẩn cấp” nhưng blogger này không bị còng tay. Phải chăng đó là thỏa thuận để Trương Duy Nhất đóng blog trước khi rời khỏi nhà vào trại giam. (Hình: Tuổi Trẻ)


Blogger Trương Duy Nhất, 49 tuổi, từng là phóng viên của báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, phóng viên thường trú của báo Đại Đoàn kết tại miền Trung, cách nay khoảng ba năm, tuyên bố rời bỏ làng báo Việt Nam để dành thời gian cho việc viết blog.


Ông bị Cục An ninh Điều tra của Công an CSVN cho người từ Hà Nội tới Đà Nẵng “bắt khẩn cấp” hôm Thứ Bảy 26 tháng 5-2013, với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.


Vụ khởi tố, “bắt khẩn cấp” blogger Trương Duy Nhất đang là một trong những đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn điện tử, trang blog và facebook.


Đến nay thì người ta tin rằng blogger này bị bắt vì đã kêu gọi độc giả của trang blog “Một góc nhìn khác”, tham gia bày tỏ mức độ tín nhiệm đối với lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ CSVN nhằm “so sánh sự tín nhiệm trong Quốc hội với sự tín nhiệm ngoài dân chúng”. 


Hồi cuối năm ngoái, Quốc hội CSVN tuyên bố sẽ tổ chức “lấy phiếu tín nhiệm” và “bỏ phiếu tín nhiệm” hàng năm đối với 49 nhân vật là lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Thủ tướng và các thành viên trong nội các. Nếu nhân vật nào bị 2/3 đại biểu Quốc hội xác định là “tín nhiệm thấp” thì Quốc hội CSVN sẽ tiến hành “bỏ phiếu tín nhiệm” để quyết định có miễn nhiệm hay không.


Nhân đó, blogger Trương Duy Nhất kêu gọi độc giả bày tỏ mức độ tín nhiệm đối với 12/49 nhân vật mà Quốc hội CSVN sắp “lấy phiếu tín nhiệm”. Kết quả bày tỏ mức độ tín nhiệm trên trang blog “Một góc nhìn khác”  thể hiện trong bảng bên dưới:









Kết quả thăm dò dư luận do blogger Trương Duy Nhất thực hiện.

Theo kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” trong dân, do blogger Trương Duy Nhất thực hiện trên blog “Một Góc Nhìn Khác” thì ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nhà nước CSVN dẫn đầu cả về số phiếu bầu (958) lẫn mức độ “Tín nhiệm cao” (13%). Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng CSVN xếp thứ nhì về số phiếu bầu (820) và dẫn đầu về mức độ… “Không tín nhiệm” (76%).


Cũng theo kết quả này, trừ Chủ tịch Nhà nước và một nữ phó Chủ tịch Quốc hội, mười nhân vật còn lại đều cần được “bò phiếu tín nhiệm” để quyết định có miễn nhiệm hay không.


Trân Internet, một blogger bình luận: “Không biết ‘Bỏ phiếu cùng Quốc hội’ của blogger Trương Duy Nhất và kết quả thu thập được từ ‘Thùng phiếu điện tử’ do blogger này công bố có tác động gì tới chính trường hay không (?) nhưng mới đây, Quốc hội loan báo sẽ không cho báo giới tham dự buổi báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị tổ chức ‘lấy phiếu tín nhiệm’, ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ và các phiên thảo luận về vấn đề này”.


Còn vài lý do khác khiến nhiều người tin rằng, blogger Trương Duy Nhất bị bắt bởi đã tổ chức thăm dò mức độ tín nhiệm của dân chúng đối với lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ CSVN.


Thứ nhất, blog “Một Góc Nhìn Khác” của blogger Trương Duy Nhất bị đóng ngay vào thời điểm blogger này bị bắt. Điều chưa từng có tiền lệ. Thứ hai, Công an CSVN đã vội vàng bắt Trương Duy Nhất theo hình thức “bắt khẩn cấp”, dù rằng điều đó trái với quy định của Luật Tố tụng Hình sự ở Việt Nam về trường hợp thế nào thì người ta bị bắt khẩn cấp. (G.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT