HÀ NỘI (NV) .- Một nhóm bloggers Việt Nam đã đến sứ quán Thụy Điển để trao “Tuyên Bố 258” trong chiến dịch vận động xóa bỏ điều luật 258 trong bộ hình sự phản nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.
Caption (VN-Chong258-Trao tòa đại sứ TĐ-DLB-080713.jpg) Nhóm bloggers Việt Nam trang tuyên bố 258 cho đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội vận động cải thiện nhân quyền. (Hình: Facebook)

Tin tức được phổ biến rộng rãi trên facebook của nhiều bloggers cho biết một nhóm 5 bloggers thuộc “Mạng lưới Blogger Việt Nam” đã đến được Tòa đại sứ Thụy Điển buổi sáng ngày Thứ Tư 7/8/2013 để trao tận tay bản tuyên bố nói trên với chữ ký của hơn một trăm bloggers.
Công an sắc phục và cả an ninh thường phục xuất hiện khá đông trước trụ sở tòa đại sứ Thụy Điển nhưng không có vụ bắt giữ nào thấy diễn ra.
Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự CSVN quy định bỏ tù người dân nào “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” chống lại chế độ Hà Nội. Điều này đi ngược lại chính bản hiến pháp của chế độ công nhận người dân có quyền tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp v.v… cũng như đi ngược lại bản Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị của người dân mà CSVN đã ký cam kết tuân hành.
Một số bloggers đã bị Công an ngăn chặn tại nhà như Nguyễn Vũ Hiệp, Nguyễn Thu Trang, Lê Dũng. Tuy nhiên cô Nguyễn Thu Trang đã tìm cách đi thoát được và cùng với 4 bloggers vào được Tòa đại sứ Thụy Điển.
Tại đây, họ đã trao đổi thông tin về tình hình nhân quyền mà điều luật 258 là một trong những thí dụ cụ thể mà nhà cầm quyền CSVN dùng để đàn áp người dân. Mới đây, CSVN lại còn ban hành nghị định 72/2013/NĐ/CP siết chặt sự sử dụng các mạng xã hội, các blogs để chia xẻ thông tin hay viết bình luận về các vấn đề xã hội, thời sự.
Hai tuần trước, ngày 24/7/2013, một nhóm bloggers cũng đã đến tiếp xúc với tòa đại sứ Mỹ để trao Tuyên Bố 258. Một số bloggers Việt Nam cũng đã đến một số cơ quan và tổ chức quốc tế tại thủ đô Thái Lan trao Tuyên Bố 258 và trình bày về tình trạng nhân quyền vẫn bị đàn áp nghiêm trọng tại Việt Nam.
Ngày 18 tháng 07 năm 2013, một số bloggers nổi tiếng ở Việt Nam khởi thảo bản tuyên bố và vận động chế độ Hà Nội bỏ điều 258 của Luật Hình Sự. Đây là “tiếng nói phản kháng đồng thanh của cộng đồng bloggers đối với một trong những điều khoản luật trấn áp quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam: Điều 258 Bộ luật Hình sự.”
Họ thành lập “Mạng lưới blogger Việt Nam” và đã có hơn 100 bloggers ký tên tham gia. Chiến dịch họ đang thực hiện là vận động các chính phủ, các cơ quan và các tổ chức quốc tế hậu thuẫn trong bối cảnh chế độ Hà Nội đang muốn trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Những mục đích mà Mạng Lưới Blogger Việt Nam nhắm tới là: “Cung cấp cái nhìn chân thực hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cho cộng đồng quốc tế, chứng tỏ với các tổ chức hữu trách toàn cầu về những vi phạm có hệ thống của chính quyền Việt Nam đối với những cam kết về nhân quyền mà nó đã từng ký kết và thông qua.’
“Đòi hỏi chính quyền Việt Nam sửa đổi những điều khoản luật hiện hành trái với Bộ luật Nhân quyền Quốc tế mà một trong số đó là Điều 258 Bộ luật Hình sự đang bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận trong nước.” (TN)










