NEW YORK 3-6 (NV) .- Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) vừa lên tiếng, kêu gọi chế độ Hà Nội thả blogger Trương Duy Nhất ngay lập tức.

CPJ (tổ chức Committee to Protect Journalists có trụ sở ở thành phố New York) khẳng định vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất là bằng chứng mới nhất cho thấy Việt Nam tiếp tục đàn áp những người dùng quyền tự do ngôn luận chỉ trích chính quyền.
Ông Trương Duy Nhất, 49 tuổi, bị Công an CSVN “bắt khẩn cấp” sau khi lục soát nhà ngày 26/5/2013 rồi đưa ra Hà Nội bằng máy bay, giam tiếp. Ông từng là phóng viên của báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, sau đó chuyển qua làm phóng viên thường trú của báo Đại Đoàn Kết tại miền Trung.
Cách nay khoảng ba năm, ông Nhất tuyên bố rời bỏ làng báo Việt Nam để dành thời gian cho blog “Một góc nhìn khác”.
Ông Nhất bị bắt sau khi tổ chức một cuộc thăm dò về mức độ tín nhiệm của độc giả đối với lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ CSVN trên blog “Một góc nhìn khác”.
Kết quả thăm dò cho thấy, không có nhân vật nào đủ số phiếu tín nhiệm. Đáng chú ý là tỷ lệ bất tín nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng CSVN lên tới 93%. Tin tức trên báo chí nhà nước cho biết, họ bắt ông Nhất vì ông “lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 của Luật Hình Sự.
Ông Bob Dietz, Điều phối viên đặc trách khu vực châu Á của CPJ, nói với VOA rằng, vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất cho thấy, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục viện dẫn những điều luật mù mờ để bịt miệng những người dám chỉ trích họ. Chế độ Hà Nội đã dùng “lợi ích nhà nước” như một tấm mền để phủ lên đầu những người chỉ trích, đàn áp truyền thông tự do.
CPJ đã thực hiện một thống kê, theo đó, Việt Nam đứng hàng thứ sáu trong số những quốc gia tống giam nhiều nhà báo. Tại Việt Nam, hiện có 14 nhà báo bị cầm tù.
Điều phối viên đặc trách khu vực châu Á của CPJ nhận định, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc trấn áp, tước đoạt quyền tự do báo chí và tự do Internet của công dân. Ông Dietz nhấn mạnh: Càng ngày nhà cầm quyền CSVN càng kháng cự mạnh hơn, vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cả Liên Hiệp Quốc lẫn chính quyền các quốc gia khác trên thế giới giải quyết tình trạng áp chế nghiêm trọng đối với giới truyền thông và quyền tự do ngôn luận, để tìm cách lật ngược xu hướng đó tại Việt Nam.
Tuần trước, chính quyền Pháp, chính quyền Đức và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã đồng loạt lên án việc bắt giữ blogger Trương Duy Nhất.
Chính quyền Pháp nhận định, vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất và một loạt các phiên xử – kết án những người hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam kể từ mùa thu năm 2012 chính là những hành động vi phạm nhân quyền.
Chính quyền Đức thì cho rằng, Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc và qua đó đã cam kết tôn trọng tự do ngôn luận và hội họp nên phải thực thi những cam kết này.
Tổ chức Phóng viên Không biên giới thì nhận xét, vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất chứng tỏ quyết tâm của chính quyền Việt Nam: Tiếp tục đàn áp và tống giam giới bất đồng, bất chấp những lời kêu gọi của các tổ chức bênh vực nhân quyền. Họ yêu cầu Việt Nam phóng thích hết tất cả các blogger còn đang bị cầm tù với các bản án phi lý. (GĐ)










