BẮC KINH (NV) .- Tập đoàn Luyện kim Trung quốc (MCC) cho hay 4 nhân viên của họ đã thiệt mạng không kể hơn một trăm người bị thương trong vụ bạo động chống Trung Quốc ở Vũng Áng.
Một số người bị bắt giữ sau vụ bạo động chống Trung quốc ngày 14/5/2014 tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. (Hình: báo Hà Tĩnh)

Báo chí quốc tế thuật tin tức từ Tập đoàn Luyện kim Trung quốc (Metallurgical Corp of China) cho hay như vậy về số người của họ thiệt mạng bên cạnh 126 người bị thương. Các con số này khác hẳn những tin được loan báo ban đầu khi hàng ngàn người địa phương tràn vào khu kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh ngày 14/5/2014. Dân địa phương bạo động phản đối Trung Quốc mang giàn khoan HD981 tới khoan tìm dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tập đoàn MCC nói rằng các người biểu tình bạo động đã đập phá, đốt cơ sở, nhà máy luyện thép đang xây dựng ở khu kinh tế Vũng Áng. Tập đoàn kỹ nghệ Formosa Plastics ở Đài Loan đã đầu tư nhiều tỉ đô la vào Khu kinh tế Vũng Áng gồm cả nhà máy nhiệt điện và nhà máy luyện thép bên cạnh các ngành khác.
Formosa đã thuê lại tập đoàn MCC ở Hoa Lục để xây dựng dự án của họ nên hàng ngàn người Trung quốc đã được đưa tới đây làm đủ mọi thứ công việc. Trong đó, không ít người đến lao động bất hợp pháp qua đường du lịch rồi ở lỳ lại. Nhiều lần báo chí tại Việt Nam đã nêu ra thực trạng này, gây thiệt hại việc làm cho người Việt Nam, chính phủ thất thu thuế và nhiều chuyện an ninh trật tự bất ổn.
Theo tin từ MCC, có 307 người của công ty bị thương đã được vận chuyển bằng máy bay về một bệnh viện ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, để điều trị. Có 3,567 người Trung quốc đã được di tản bằng tàu từ Vũng Áng về cảng Hải Khẩu ở trên tỉnh đảo Hải Nam. Lúc đầu, nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh nói chỉ có một người chết trong vụ bạo động.
Sau đó, cả Việt nam và Trung quốc đều nói có hai người chết và trên dưới 130 người bị thương mà không hề nói những người chết là người Trung quốc hay người Việt Nam. Hãng tin Reuters thuật lời một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì đưa ra con số người bị chết cao hơn nhiều.
Nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh loan báo đã khởi tố và bắt tạm giam 16 người trên tổng số 79 người bị bắt và họ bị cáo buộc “trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Theo một viên chức Formosa nói với hãng thông tấn Reuters, một phần của dự án Hà Tĩnh đã được tái tục trở lại và họ mong muốn mọi công việc bình thường trở lại càng sớm càng tốt.
Theo báo Thanh Niên hôm Thứ Ba, tính đến ngày 20/5/2014 tỉnh Đồng Nai đã bắt thêm hàng chục người, nâng số người bị bắt tất cả lên thành 410 người liên quan đến các vụ biểu tình bạo động chống Trung quốc xảy ra tại các khu công nghệ trong tỉnh. Nhà cầm quyền đã hoàn tất thủ tục khởi tố hình sự 16 vụ án với 37 bị can. Tỉnh Bình Dương đã khởi tố 753 người trên tổng số hơn một ngàn người bị bắt giữ.
Nhà cầm quyền CSVN cố trấn an giới đầu tư ngoại quốc bằng cách hứa hẹn đền bù thiệt hại và bảo đảm tăng cường giữ gìn an ninh trật tự để những vụ tương tự sẽ không diễn ra.
Trong số các công ty bị đập phá và đốt ở Bình dương hồi tuần trước, theo báo South China Morning Post, chỉ có 14 công ty là đến từ đầu tư Trung quốc ở Hoa Lục. Trong số 351 công ty bị thiệt hại từ nhẹ đến nặng, có 190 công ty có vốn đầu tư Đài Loan. Ngoài ra ít nhất 27 công ty của Việt Nam và 19 công ty Nam Hà cũng bị thiệt hại. (TN)

















































































