Friday, April 19, 2024

Ðại tá bộ đội đánh trẻ hàng xóm thủng màng nhĩ


NINH THUẬN (NV) –
Hôm 3 Tháng Giêng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận cho hay đã áp dụng biện pháp kỷ luật một cán bộ lãnh đạo của tỉnh này về tội đánh trẻ hàng xóm đến nỗi thủng màng nhĩ.










Nạn đánh đập trẻ em xảy ra thường xuyên tại Việt Nam. (Hình: Internet)


Ông cán bộ này là Nguyễn Văn Ðằng, đại tá, chỉ huy phó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận, cư dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.


Theo báo Tuổi Trẻ, sự kiện này xảy ra từ hai tháng trước, nhưng đến nay mới được công bố. Cuộc điều tra của chính quyền tỉnh Ninh Thuận nói rằng, ông Nguyễn Văn Ðằng đã vung tay tát một cậu bé hàng xóm tên N.D.T. mới 11 tuổi, chỉ vì nghi cậu bé ăn hiếp hai đứa con gái của mình.


Cú tát như trời giáng của ông đại tá khiến cậu bé N.D.T. ngã lăn ra xỉu. Cậu bé được đưa vào bệnh viện cứu cấp, nằm điều trị suốt một tuần lễ mới được cho về nhà. Các bác sĩ điều trị cho hay bé N.D.T. bị chấn thương đầu, thủng màng nhĩ tai trái. Mọi sự chỉ đổ bể khi gia đình của cậu bé nạn nhân làm đơn tố cáo ông đại tá vũ phu.


Chính quyền tỉnh Ninh Thuận cho hay đã chấp thuận để phân viện pháp y quốc gia tại Sài Gòn giám định thương tật của nạn nhân.


Người ta không hiểu liệu với kết quả giám định mới này có làm thay đổi quyết định kỷ luật quá nhẹ nhàng dành cho ông đại tá là “cảnh cáo về mặt đảng” hay không. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT