Dân Nghệ An ồ ạt phá rừng, chiếm đất để ‘sản xuất’

NGHỆ AN (NV) Chỉ trong vòng bốn ngày, ít nhất 1,000 cư dân của 17 bản thuộc xã Châu Bình, Nghệ An đã ồ ạt kéo nhau vào rừng đốn cây, chiếm đất. Tính đến cuối ngày 13 Tháng Sáu, diện tích được coi như đã được “sang chủ” lên đến 650 ha, trong khi chính quyền địa phương hầu như “bó tay, đầu hàng.”










Dân đốn cây, phá rừng tan hoang. (Hình: Báo Dân Trí)

Theo báo Dân Trí, cuộc “tiến quân” ồ ạt của cả ngàn người dân xã Châu Bình, thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vào lâm trường “Cô Ba” diễn ra hôm 8 Tháng Sáu. Chỉ trong vòng bốn ngày, hàng trăm ha đất rừng trở thành tan hoang, hàng ngàn cây rừng 15-20 năm tuổi bị đốn hạ, chỉ còn trơ gốc. Trên một vùng rừng bị tàn phá rộng đến 650 ha, người dân đánh dấu, giăng dây dành quyền sử dụng đất. Dọc con đường rừng kéo dài 7 cây số, người ta có thể nhìn thấy cảnh tượng tàn phá, ngổn ngang cây đổ.

Báo Dân Trí nói rằng cả khu rừng dầy đặc người trong những ngày qua. Họ đổ xô nhau giành giật từng ha, cứ thấy đất trống thì đánh dấu, chiếm rừng. Một số nhân chứng nói chưa bao giờ chứng kiến cảnh “tiến quân” qui mô, khốc liệt của hàng ngàn người như thế. Rất nhiều người tuyên bố rằng vì đang thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm nên phải giành lấy đất rừng cho mục tiêu trên.

Một cư dân – người dân tộc ngụ tại bản Ðộ 2, xã Châu Bình cho biết: “Không tìm đâu ra đất sản xuất, chúng tôi phải chặt cây để kiếm một ít diện tích sản xuất. Ðất rừng thì bỏ hoang nên chúng tôi phải làm thế thôi.” Một người khác, ngụ tại bản Bình 1 cũng phân trần: “Dân chúng thiếu đất sản xuất, lâu nay phải đi làm thuê, mỗi ngày chỉ kiếm được tối đa 200,000 đồng, tương đương 10 đô. Những ngày mưa xuống, coi như chúng tôi trắng tay.”










Người dân tuyên bố phá rừng chiếm đất để sản xuất. (Hình: Báo Dân Trí)

Ông này cũng quả quyết rằng “người dân muốn có đất rừng để sản xuất và sẵn sàng nộp thuế cho nhà nước sau này.”

Theo báo Người Lao Ðộng, người đứng đầu hạt Kiểm Lâm huyện Quỳ Châu – Lê Xuân Ðình tuyên bố “bó tay.” Ông này nói: “Người dân kéo tới đông quá nên chúng tôi không thể ngăn cản được.”


Báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Văn Bình, giám đốc Lâm trường Cô Ba, sáng ngày 14 Tháng Sáu cảnh cáo rằng nếu không ngăn chận được kịp thời tình trạng hỗn loạn nói trên, chắc chắn toàn bộ khu rừng sẽ bị người dân phá nát trong vài ngày tới.” Báo Dân Trí cũng cho hay, ngay sau khi đốn cây chiếm đất rừng, người dân đã lập tức gieo giống để trồng trọt trên khoảng 450 ha.

Trong khi đó, theo các cán bộ lãnh đạo huyện Quỳ Châu, việc tàn phá lâm trường Cô Ba sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rừng và đe dọa hủy diệt cả rừng Quỳ Châu. Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng người dân đã bị kích động, xúi giục gây tình trạng hỗn loạn, mà thiệt hại chưa tính hết được.

Báo Người Lao Ðộng cho hay, chiều ngày 13 Tháng 6, nhân vật số hai của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Lâm trường Cô Ba để tìm phương kế ngăn trận tình trạng phá rừng chiếm đất tự phát của người dân xã Châu Bình. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT