Ðua nhau mua rắn làm ‘thần may mắn’ năm Quý Tỵ

 


SÀI GÒN (NV) Năm nay năm rồng (Nhâm Thìn) nhiều người ở Việt Nam ráng đẻ con trai vì tin rằng rồng là biểu tượng của danh dự, quyền lực và sự lỗi lạc. Năm tới là năm Quý Tỵ, theo dị đoan, một số người tại nhiều tỉnh phía Nam đang đổ xô tìm mua nhiều loài rắn để làm “thần may mắn.”



Một người bán rắn dạo đang giới thiệu các loại rắn với người mua. (Hình: Người Ðưa Tin)


Báo Người Ðưa Tin hôm Chủ Nhật nói rất nhiều người đi bán rắn đông hơn bình thường trên các đường phố các tỉnh phía Nam như Sài Gòn, Ðồng Nai, Bình Dương, Long An…


Gần 1 tuần nay, trên đường Ðồng Khởi (đoạn gần chợ Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai), người bán rắn tụ tập trên lề đường với hàng chục chiếc túi lưới mà trong đó đựng đủ các loại rắn độc.


Ở một khu vực khác thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, có cả một khu “chợ rắn” cuối năm nhộn nhịp với rất đông người bán. Họ bày ra vỉa hè hàng chục chiếc túi lưới đựng rắn độc và các loại rắn thông thường khác.


Tại Sài Gòn, người ta thấy xuất hiện nhiều người bán rong các loại rắn trên xe gắn máy.


Nguồn tin kể lời phóng viên, “Theo chân anh T.V.K. (36 tuổi, quận Thủ Ðức) đi mua rắn tại điểm bán trên đường quốc lộ 13 (quận Thủ Ðức), PV hết sức bất ngờ khi tại đây lúc nào cũng đông người. Chỉ sau 30 phút, chiếc lồng sắt đựng gần 200 con rắn của một chủ buôn đã bán hết.”


Giá bán rắn từ 500 ngàn đến hơn một triệu một con tùy loại và tùy trọng lượng. Với những con rắn thuộc loại hiếm hay lạ thì giá bán vô chừng. Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam bị cấm nhưng người ta vẫn buôn bán gần như công khai.


“Ðiều kỳ lạ là, các loài rắn được người dân ưa chuộng lại là loại có nọc cực độc như rắn cạp nong, hổ mang…” NÐT viết. Báo này cho hay không phải chỉ ở Sài Gòn hay Ðồng Nai mới rộ lên chuyện đua nhau mua rắn làm “thần may mắn” chờ năm Quý Tỵ mà còn diễn ra tại nhiều các tỉnh khác ở miền Tây.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT