Hải quân Việt và Philippines thi đấu thể thao ở Song Tử Tây


HÀ NỘI 8-6 (NV) –
Lính hải quân Việt Nam và Philippines đấu giao hữu bóng tròn, bóng chuyền, uống bia chung với nhau trên đảo Song Tử Tây trong hoạt động bầy tỏ sự đoàn kết.


Đoàn hải quân Việt Nam đón phái đoàn hải quân Philippines tại cảng Song Tử Tây hôm Chủ Nhật 8/6/2014. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đây là lần đầu tiên hải quân hai nước có một hoạt động như thế tại quần đảo Trường Sa hiện đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của nhiều nước trong khu vực. Mỗi bên cử 40 người đại diện tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau “với mục đích tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin, sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hai bên” như sự mô tả trên tờ Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật 8/6/2014.

Hiển nhiên Bắc Kinh không phải không để ý theo dõi mọi động tĩnh. Phía Việt Nam do đại tá Lê Xuân Thủy, phó tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, dẫn đầu trong khi phía Philippines do đại tá Carlito M Barizo, phó tư lệnh Hải Quân miền Tây Phippines, làm trưởng đoàn.

Theo tờ Tuổi Trẻ, trong chương trình giao lưu, “chỉ huy và đại diện của hai đảo đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, cảnh báo thiên tai khu vực hai đảo. Bên cạnh đó, hai đoàn đã có các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Đoàn Philippines đã tới thăm tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đèn biển, trạm khí tượng và chùa Song Tử Tây.”

Lên tiếng khởi đầu chương trình, ông Lê Xuân Thủy nói rằng: “Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, thiện chí cũng như trách nhiệm của hai nước nói chung, Quân đội và hải quân hai nước nói riêng trong việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) trước những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông do hành động ngang ngược vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc gây ra”.

Báo Tuổi Trẻ nói rằng: “Hai bên hi vọng các hoạt động giao lưu sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, gần gũi và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng đóng quân trên hai đảo. Qua đó hai bên sẽ tăng cường phối hợp ứng phó với các thảm họa do thiên tai gây ra, phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chia sẻ thông tin cảnh báo thời tiết xấu và các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, giữ gìn trật tự an ninh trên vùng biển khu vực hai đảo, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực biển Đông.”

Giao hữu bóng đá giữa hải quân hai đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Phi LuậtTân). (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo lời Trung Tá Gregory Fabic, phát ngôn viên Hải Quân Philippines, dịp này sang năm sẽ tới phiên Philippines đứng ra tổ chức. “Đây là loại hoạt động chúng tôi muốn dùng làm thí dụ cho các nước khác cùng tranh chấp chủ quyền ở khu vực,” Trung Tá Gregory Fabic nói. “Những loại giao lưu như thế này sẽ làm giảm căng thẳng”.
 
Trong khi Việt Nam và Philippines cho lính hải quân ở hai đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines) bá bóng, uống bia với nhau, Trung Quốc ráo riết hút cát biến các bãi đá ngầm, mà họ đánh chiếm của Việt Nam hồi thập niên 1980 thế kỷ trước, thành những đảo nhân tạo khổng lồ trên biển. Nó sẽ có cả phi trường và cảng biển, phục vụ chủ trương bá quyền bành trướng muốn nuốt cả Biển Đông của Bắc Kinh.

Một số chuyên viên của Trung Quốc nhìn nhận rằng khi một số căn cứ qui mô của Trung Quốc tại Trường Sa xuất hiện, rồi tới lúc Bắc Kinh tuyên bố “vùng nhận dạng phòng không” trên Biển Đông, khóa chặt khu vực này từ mặt biển và vùng trời, uy hiếp các nước nhỏ trong khu vực, đặc biệt Việt Nam và Philippines.

Hiện nay dư luận chỉ đang chú ý vào sự chống chọi gắng gượng của Việt Nam ở khu vực giàn khoan HD981 mà Bắc Kinh đưa tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Hàng ngày, các tin tức liên quan tới lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam bị đoàn tàu Trung Quốc đông hơn, lớn hơn cản trở ra sao, bị đâm hư hại thế nào được đưa tin nhanh chóng, có khi gồm cả video clip để chứng minh.

Tham vọng lớn hơn nhiều về lâu về dài, với quy mô vĩ đại hơn nhiều của Trung Quốc tại bãi đá ngầm Gạc Ma (mà Trung Quốc gọi là Xích Qua Tiêu – Chi Gua Jiao – tên quốc tế là Johnson South Reef) tại khu vực quần đảo Trường Sa, và có thể cả những bãi đá ngầm khác ở đây, chỉ mới thấy Philippines tố cáo. Phía Việt Nam vẫn im lặng. Báo chí Việt Nam thì chỉ thuật lời tố cáo của Tổng Thống Philippines Benigno Aquino tại một số hội nghị quốc tế. (TN)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT