Hai tàu ngầm Kilo sẽ về Việt Nam bằng đường quanh châu Phi

MOSCOW (RIA Novosti) – Các chuyên gia quân sự Nga cho biết hai tàu ngầm đầu tiên mà Nga đóng cho Việt Nam, dự trù sẽ  đi về Việt Nam qua ngả Hảo Vọng Giác, cực Nam Châu Phi, chứ không qua kinh Suez.










Thiết đồ phần đầu của một tàu ngầm Kilo, với đài chỉ huy, ống phóng ngư lôi và hỏa tiễn. (Hình RIA Novosti/Defenseindustrydaily)

Những chiếc tàu ngầm này nằm trong hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm lớp Kilo được ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009. Bên cạnh việc đóng tàu, hợp đồng còn bao gồm cả việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết.








Hai tàu ngầm mang tên “Hà Nội” và “Thành phố Hồ Chí Minh” đã trải qua các đợt thử nghiệm của nhà máy và thử nghiệm cấp nhà nước, thực hiện thành công nhiều chuyến lặn sâu. Khóa huấn luyện thủy thủ đoàn Việt Nam sẽ  bắt đầu vào cuối tháng 7 tại Saint Petersburg.


Varshavyanka (Kilo) là tàu ngầm máy diesel-điện cổ điển, nhưng thuộc loại tiên tiến trên thế giới. Tàu có chiều dài 74 mét, chiều rộng 10 mét, mức lặn sâu 300 mét, tốc độ di chuyển dưới nước lên đến 20  hải lý/giờ và thời gian hoạt động 45 ngày.  Tính năng đặc biệt của tàu ngầm Kilo là tiếng ồn cực thấp, gây khó khăn tối đa cho các phương tiện theo dõi thủy âm học của đối phương.

Hệ thống vũ khí trang bị trong tàu ngầm gồm hỏa tiễn Club tầm xa 300 km và các ống phóng ngư lôi. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT