SÀI GÒN (NV) – Hoạt động trì trệ, hàng trăm công ty ở Việt Nam đang ăn dần vào vốn, không có tiền trả lương công nhân.

Nông dân nuôi cá tra sốt vó vì giá rớt mạnh. (Hình: Báo Dân Trí)
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, hàng loạt công ty lớn nhỏ tại Việt Nam thu hẹp sản xuất ba tháng đầu năm nay. Một số ban giám đốc đành tuyên bố “nợ lương công nhân” và khuyến cáo thợ tự nguyện xin nghỉ và đi tìm việc nơi khác.
Tại Hà Nội, một số công ty thuộc ngành xây dựng và giao thông vận tải đã nợ lương công nhân từ cuối năm 2011 cho đến nay. Một nữ nhân viên than phiền chỉ nhận được lương nhỏ giọt và còn được tin công ty sẽ ngừng trả lương ngay trong tháng 4 này.
Tại Sài Gòn, nhân viên hành chánh một công ty kinh doanh bất động sản cho biết sẽ kiện công ty ra tòa vì đã để tồn đọng lương của ông trên 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đô suốt hai tháng nay.
Còn theo báo VNExpress, vấn đề nợ lương của nhân viên báo hiệu nguy cơ sập tiệm của nhiều công ty ở Việt Nam trong tương lai không xa.
Giám đốc một công ty tư nhân thuộc ngành xây dựng ở Sài Gòn là ông Nguyễn Văn Sơn cho biết đã cắt 30% số lượng nhân viên trong vòng ba tháng qua. Những người còn lại cũng chỉ được hưởng 50% lương vì công ty nhận được quá ít công trình, lợi tức thu được không đủ để trả lương.
Tình trạng ngưng trệ nói trên đang diễn ra đều các lĩnh vực khắp Việt Nam. Theo ông Nguyễn Tấn Ðịnh, phó ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tại Sài Gòn thì các công ty không có kế hoạch tuyển mộ lao động như mọi năm.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngành nuôi ong lấy mật cũng đang khốn đốn vì Hoa Kỳ cắt đến 90% mật ong nhập cảng từ Việt Nam sau khi khám phá ra loại hóa chất carbenzamin trong mật ong. Loại hóa chất này được sử dụng để chống nấm ở cây cao su và cây điều là hai loại cây giúp ong nuôi ở Việt Nam cho ra mật dồi dào.
Ðại diện công ty ong mật Ðắc Lắc cho biết hiện chỉ còn xuất cảng khoảng 1,000 tấn mật ong sang Hoa Kỳ, bằng 20% sản lượng của năm rồi. Hậu quả là công ty này đang tồn kho hơn 2,000 tấn mật ong.

Ngành sản xuất mật ong bị thu hẹp thị trường xuất cảng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Nguồn tin này có thể khiến thu hẹp thị trường nội địa vì người dân Việt Nam cũng tẩy chay mật ong có chứa carbenzamin nhờ khám phá của Hoa Kỳ.
Mặt khác, theo báo Dân Trí, nông dân các tỉnh miền Tây cũng đang sốt vó vì giá cá tra và cá basa rớt thê thảm, ước tính đến 10% so với giá năm ngoái. Sợ lỗ, nhiều nông dân nuôi cá ở Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang lo sẽ phải “treo” ao, bỏ nghề để tránh lỗ.
Theo Hiệp Hội Nuôi và Chế Biến Thủy Sản An Giang, tình trạng trên xảy ra vì ngân hàng siết tín dụng khiến các công ty không có tiền mua cá. Một số công ty khác thừa cơ hội “ép” giá mạnh khiến nông dân nuôi cá mất lời.
Mặt khác, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, các công ty ngành dệt may Việt Nam cũng đang điêu đứng vì mãi lực sút kém, hoạt động trì trệ.
Thực tế này có thể thấy được tại cuộc triển lãm quốc tế lần thứ 22 về ngành may dệt diễn ra tại Sài Gòn bế mạc hôm 14 tháng 4. Tại cuộc triển lãm này, các công ty Trung Quốc chiếm 50% số công ty hiện diện.



























































































