Thursday, March 28, 2024

Khách sạn ghi giá thực đơn bằng đô la Mỹ bị phạt nặng


HÀ NỘI (NV) –
Khách sạn Sofitel Metropole, một khách sạn liên doanh nổi tiếng ở Hà Nội vừa bị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam phạt nặng vì đã niêm yết các món ăn trong thực đơn nhà hàng cũng như ký hợp đồng cho thuê gian hàng bằng đô la, thay vì bằng tiền đồng như quy định.










Khách sạn 5 sao sang trọng Metropole ở Hà Nội. (Hình: Internet)


Bản tin phổ biến trên trang nhà của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ngày 27 tháng 12, 2011 cho hay “căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội”, công ty TNHH Liên Doanh Khách Sạn Thống Nhất Metropole đã bị phạt 500 triệu đồng (khoảng $24,000 USD) vì “niêm yết giá trên các menu ăn uống nhà hàng, quán bar và ký hợp đồng cho thuê gian hàng với khách hàng trong nước bằng đôla Mỹ, vi phạm quy định tại Ðiểm d Khoản 5 Ðiều 1 Nghị định số 95/2011/NÐ-CP ngày 20/10/2011, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 202/2004/NÐ-CP ngày 10 tháng 12, 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.”


Nhà cầm quyền đã cấm người dân sử dụng ngoại tệ ở trong nước trong các giao dịch tài chính nhằm kiểm soát số lượng ngoại tệ, đặc biệt là đô la Mỹ, lưu hành vô cùng phổ biến trên cả nước. Tuy có một vài vụ bắt giữ với số tiền khá lớn và được loan báo rầm rộ để cảnh cáo, thị trường ngoại tệ chợ đen, chính yếu là đô la chợ đen, vẫn rất phổ biến.


Việc Ngân Hàng Nhà Nước nhắm cả vào một cơ sở liên doanh nổi tiếng như Metropole (liên doanh giữa nhà cầm quyền thành phố Hà Nội với một số tổ chức đầu tư tài chính quốc tế) cho hiểu là truy quét vi phạm tài chính là có thật chứ không phải dọa suông, theo nhận định của ký giả Ben Bland báo Financial Times khi bình luận chuyện phạt vạ này trên blog của ông.


Theo ông Bland, một số khách sạn lớn và cửa tiệm bán hàng xa xỉ đã đổi từ niêm yết bảng giá bằng đô la sang tiền đồng. Tuy nhiên, một số công ty du lịch cho đến ngày Thứ Ba vẫn còn nói giá biểu bằng đô la trong khi hoạt động buôn bán ngoại tệ chợ đen vẫn nhộn nhịp như thường.


Hồi tháng 11 năm 2011, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã loan báo sẽ tịch thu tang chứng và phạt ít nhất $2,500 USD đối với ai bán đô la cho tiệm vàng. Thật ra, quy định này đã có từ lâu nhưng chẳng ai sợ hãi. Tiệm vàng thường cũng đóng luôn vai mua bán ngoại tệ.


Theo báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 11 năm 2011, kể từ đầu năm này, công an ở Sài Gòn đã rình bắt được 54 vụ mua bán ngoại tệ “ngoài quy định” và đã truy tố 7 vụ án hình sự. Sau đó, ngày 19 tháng 12 năm 2011, công an Sài Gòn bắt giữ một vụ mua bán đô la lên tới $1 triệu USD trong chi nhánh Ngân Hàng Xuất Nhật Cảng Việt Nam (Eximbank).


Theo nhận xét của ông Ayumi Konishi, giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Á Châu tại Việt Nam, khoảng 20% tiền sử dụng tại Việt Nam là đô la Mỹ. (T.N.)

MỚI CẬP NHẬT