VIỆT NAM (NV) – Cuộc đối đầu giữa các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng của nhà nước Cộng Sản Việt Nam với “lâm tặc” – những người đốn rừng, chặt cây – ngày càng căng thẳng.

Góc rừng thông bị chặt phá. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Mới đây, hôm 23 Tháng Ba, một nhóm khoảng 10 người dân bất thình lình tấn công trạm quản lý – bảo vệ rừng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Ðồng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, báo Tiền Phong cho biết, cả trạm bảo vệ này bị đánh sập. Tất cả bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, các vật dụng chứa bên trong trạm đều bị phá hủy.
Cũng theo báo Tiền Phong, người dân xã Phi Tô phá trạm bảo vệ, đe dọa nhân viên kiểm lâm để tỏ thái độ phản đối việc ngăn chặn họ chặt cây, phá rừng để trồng cà phê.
Báo Tiền Phong cho hay, tất cả các cán bộ của trạm đã bỏ chạy khỏi trạm để bảo toàn tính mạng ngay lúc bị tấn công.
Tại xã Hương Trà, thành phố Huế, tình trạng đối đầu giữa nông dân và một công ty được giao quản lý và sử dụng rừng thuộc lâm trường Tiền Phong còn căng thẳng hơn nhiều.
Mới đây, hàng chục gia đình nông dân ở địa phương tận dụng các mảnh đất trống ở khe suối, dốc đồi, vùng đất xa các trạm bảo vệ để trồng xen cây kỹ nghệ. Người dân còn ồ ạt “đổ bộ” nhiều khu đất rừng thuộc xã Hương Thọ, xuống giống trồng cây. Những người này giải thích rằng, họ không còn nguồn sinh kế nào khác nên buộc phải phá rừng để khai thác đất đai, trồng cây kỹ nghệ, tìm kiếm nguồn sinh sống.
Số người dân chiếm đất rừng tại xã Hương Thọ suốt 10 năm qua ngày càng đông. Tính ra, số đất rừng bị khai thác phi pháp lên tới 140 ha. Ít nhất 140 gia đình cư dân địa phương còn tỏ thái độ thách thức cán bộ chính quyền, nhất định không chịu trả lại đất rừng.
Hồi cuối năm rồi, cán bộ đứng đầu xã Hương Thọ cho biết, hiện chưa có phương cách thu hồi đất rừng bị người dân chiếm dụng trái phép hàng chục năm qua.































































































































































